 |
Họp mặt phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi xã An Ngãi Trung. |
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Ngãi Trung (Ba Tri) hiện có 1.913 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội. Hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Thời gian qua, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ngoài việc thành lập các tổ hỗ trợ vốn cho hội viên sản xuất, Hội còn kết hợp với các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quan tâm đến công tác đào tạo nghề, thông qua việc thành lập các tổ đan đát. Chị Nguyễn Châu Sa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Trước đây, chị em phụ nữ trong độ tuổi lao động thiếu việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định. Hội phụ nữ xã đề xuất mở nhiều lớp học nghề như: lớp đan đát giỏ lục bình, lớp nữ công gia chánh, lớp đan ghế sa lông, lớp trồng nấm bào ngư… để các chị em có việc làm. Đồng thời, Hội cũng tập trung duy trì nâng chất các tổ nghề nghiệp. Cụ thể có 17 tổ may gia công với 102 hội viên, 3 tổ đan đát có 69 hội viên, 3 tổ tiểu thương có 58 hội viên. Các mô hình chăn nuôi cũng được mở rộng như mô hình nuôi vịt - cá, có 62 tổ viên, mô hình nuôi bò có 47 tổ viên. Bên cạnh đó, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 1,6 tỷ đồng cho hội viên vay vốn sản xuất, trong đó giải quyết việc làm gần 300 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, ở ấp An Thạnh, sau khi được Hội LHPN xã hỗ trợ cho vay số tiền 10 triệu đồng, đã mua 1 con bò sinh sản về nuôi và đến nay đàn bò trong chuồng được 6 con, chị vừa bán 2 con được gần 30 triệu đồng. Chị đã sửa lại ngôi nhà khang trang và lo cho các con ăn học, đồng thời gia đình chị có cuộc sống ổn định hơn. Cũng nhờ đồng vốn mà Hội LHPN xã giúp đỡ, chị Phạm Thị Kim Thi ở ấp An Nhơn kinh doanh mua bán nhỏ, với thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng. Hiện nay, cuộc sống của gia đình chị không còn vất vả như trước. Chị chia sẻ: Từ lúc Hội LHPN xã hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng, tôi làm vịt bán ở chợ, thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/tháng. So với cuộc sống trước đây, kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, với mô hình khép kín nuôi vịt và cá, qua 1 năm thực hiện có lợi nhuận trên 19 triệu đồng.
Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình giúp nhau xóa đói giảm nghèo của Hội LHPN xã An Ngãi Trung đã đem lại hiệu quả thiết thực từ việc chú trọng giải quyết việc làm cho hội viên và nêu gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, giúp các hội viên tích cực lao động sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.