
Các vụ thảm sát liên tiếp ở Nigeria cho thấy sự leo thang nghiêm trọng. (Nguồn: NDTV)
Đây là đợt bạo lực mới nhất làm leo thang căng thẳng giữa các cộng đồng, bắt nguồn chủ yếu từ tranh chấp đất đai giữa nông dân trồng trọt và người chăn nuôi tại bang Plateau.
Các cuộc đụng độ giữa nông dân và người chăn nuôi tại bang Plateau ngày càng leo thang trong nhiều năm qua, do nguồn đất canh tác và đồng cỏ ngày một khan hiếm.
Cuộc xung đột này mang yếu tố sắc tộc và tôn giáo rõ nét, khi nông dân chủ yếu là người theo Cơ đốc giáo còn người chăn nuôi, phần lớn là người Fulani, theo Hồi giáo.
Trong bối cảnh chưa có vụ bắt giữ nào, nên chưa thể lý giải nguyên nhân khiến bạo lực leo thang.
Phát biểu ngày 16-4-2025, Thống đốc bang Plateau, ông Caleb Mutfwang, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là xung đột đơn thuần giữa nông dân và người chăn nuôi. Những gì đang diễn ra là một chiến dịch có hệ thống và có tính toán kỹ lưỡng”.
Để ứng phó với tình hình, Thống đốc Mutfwang đã ban hành lệnh cấm chăn thả gia súc vào ban đêm và vận chuyển gia súc sau 19h, đồng thời kêu gọi các đội an ninh địa phương phối hợp tuần tra đêm cùng lực lượng an ninh.
Nguồn: Vietnam+