Ông Lê Thanh Khoảng - Phó chủ tịch UBND xã Long Thới, huyện Chợ Lách cho biết đã thống kê 12 hộ dân trên địa bàn xã trồng cúc tết, có đến 17.200 sản phẩm cúc bị ảnh hưởng nặng nề (14.100 sản phẩm là cúc mâm xôi, còn lại là cúc Hà Lan) và đang chờ cơ quan chức năng, các bên có liên quan đến xác định nguyên nhân để có có hướng giải quyết công bằng cho người nông dân, giúp họ an tâm sản xuất trong thời gian tiếp theo.
Ông Khoảng cũng cho biết thêm, 12 hộ dân này đã trình báo
chính quyền địa phương trước đó, đồng thời cũng đã khiếu nại đến đại lý của thuốc
Stepguard 100 SP của Công ty cổ phần C.A.T.B.D và thuốc Ali 33 của Công ty K. -
kết hợp của 2 loại thuốc trên phun xịt cây cúc mâm xôi và cúc Hà Lan thì sau đó
cây có hiện tượng vàng lá. Mặc dù ngay sau đó bà con đã tưới nước và phun thuốc
giải độc cho cây nhưng sự phục hồi vẫn rất chậm.
Sau khi phun thuốc, cúc bị thối rễ.
Hộ ông Nguyễn Hoàng Hải (ấp Hòa An) trồng 2.000 giỏ cúc
mâm xôi cho biết, vào ngày 18-10-2016, ông phun xịt kết hợp 2 loại thuốc trên
thì sau đó cây có hiện tượng cháy lá. Tuy đã sử dụng tất cả những cách để giải
độc cho cây nhưng đến nay cây vẫn không đẻ nhánh được, đọt thì không phát triển.
Tương tự, 800 giỏ cúc mâm xôi và 3.000 giỏ cúc Hà Lan của
gia đình ông Đặng Văn Diếm (gần nhà ông Hải) cũng gần như đã bị thiệt hại hoàn
toàn. “Ngày 20-10-2016, tôi đến đại lý mua thuốc Ali 33 và Stepguard 100 SP về
phun. Ngày hôm sau thì toàn bộ ruộng cúc có hiện tượng cháy lá. Tôi vội chạy ra
đại lý nhờ hỗ trợ thì được hướng dẫn cách giải độc nhưng đến nay cây vẫn héo,
thối rễ và coi như mất trắng vụ hoa tết rồi” - ông Diếm buồn bã nói.
Theo chính quyền địa phương, hầu hết hộ dân bị thiệt hại
trên có vay vốn ngân hàng mới có đủ tiền đầu tư sản xuất vụ hoa tết năm nay cho
nên sự thiệt hại này đối với họ là vô cùng nghiêm trọng. TS Bùi Thanh Liêm -
Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách cho hay, đã phối
hợp với chính quyền địa phương thống kê số lượng thiệt hại của bà con nông dân.
“Trước tiên, chúng tôi sẽ mời đại lý và bà con nông dân đến để tự thỏa thuận bồi
thường với nhau. Trường hợp vẫn không giải quyết được thì sẽ chuyển lên tòa án
giải quyết” - TS Liêm nói.
Cũng theo TS Liêm, nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật mà bà
con sử dụng lâu nay rất lập lờ, rất dễ gây hiểu nhầm. Trong thời gian tới,
ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra xử phạt nghiêm minh để thị trường
phân thuốc “trong sạch” hơn, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất.