Các chuyên gia về biến đổi khí hậu và chống ngập nước của Trường Đại học Cần Thơ vừa có khuyến cáo người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chưa nên xuống giống vụ lúa Hè Thu cho đến khi thấy mực nước trên sông dâng lên chút ít. Vụ Hè Thu tới chỉ xuống giống an toàn khi có lượng mưa vừa đủ trên đồng ruộng.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, kể từ ngày
23-3 đến cuối tháng 5-2016, Lào sẽ tiến hành xả nước từ các đập thủy điện với
lưu lượng nước khoảng 1.136m3/s. Cùng với lượng nước xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng
của Trung Quốc (lưu lượng 220m3/s) và từ một số con sông khác của Thái Lan, ước
tính tổng cộng lượng nước từ sông Mekong qua Lào, Campuchia vào Việt Nam vào
khoảng 3.610m3/s.
Đây được xem là hành động nhằm giúp cho việc ứng
cứu tình trạng hạn hán phía hạ nguồn sông Mekong, trong đó có đồng bằng sông Cửu
Long của Việt Nam (có tỉnh Bến Tre), nơi đang chịu thiệt hại nặng nhất do tình
trạng hạn hán kéo dài.
Dự kiến lượng nước trên sẽ tới khu vực đồng bằng
sông Cửu Long vào một vài ngày tới, có khả năng dẫn được vào đồng ruộng. Tuy
nhiên, lượng nước này sẽ nhanh chóng chảy vào các vùng trũng và thấm rất nhanh
vào lòng đất vì các vùng này vốn đã ở trong tình trạng thiếu nước từ mấy tháng
qua.
Trong khi đó, theo dự báo thời tiết của Đài
Khí tượng thủy văn Trung ương, mùa khô năm nay khả năng sẽ kéo dài đến hết
tháng 6 tới mới có mưa ổn định. Với điều kiện nước từ thượng nguồn đổ về dẫn
vào đất chưa rửa mặn hoàn toàn nên nếu bà con xuống giống trong điều kiện chưa
có mưa thì cây mạ sẽ khó có thể sống được. Người nông dân nên xuống giống khi
có thông báo của ngành chức năng và càng không nên xuống giống ở các khu vực đã
được khuyến cáo rằng không an toàn khi canh tác cây lúa.