|
Một góc chợ cá Tân Phong. |
Báo Đồng Khởi nhận được đơn của đại diện một số hộ buôn bán tại chợ cá xã Tân Phong (Thạnh Phú) phản ánh, tiểu thương tại chợ không đồng ý cho DNTN Nguyễn Hùng (là phía được phép thuê đất, đầu tư xây chợ) tiếp tục quản lý chợ cá. Lý do, gia đình ông Hùng đã nhiều lần cự cãi và xúc phạm tiểu thương, ông Hùng thi công nhà tiền chế (nhà lồng chợ cá) không đúng với thiết kế, thu phí tiền chợ quá cao. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Chợ nông thôn xã Tân Phong được hình thành từ năm 1987, tọa
lạc trên phần đất công do UBND xã Tân Phong quản lý, có diện tích khoảng
1.200m2. Cùng với sự phát triển của thị trường, chợ ngày càng phát triển và tập
trung nhiều người tới mua bán (tự phát, che chắn mái lá tạm bợ), đã làm mất nét
mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường; việc thu phí chợ do UBND xã cử cán bộ tài
chính xã thực hiện. Năm 2003, UBND xã Tân Phong tổ chức giao khoán cho bà Trần
Thị Thùy, ngụ ấp Thạnh B, xã Tân Phong thu hoa chi và nộp ngân sách xã cho đến
tháng 4-2014.
Theo thời gian, chợ ngày càng xuống cấp nhưng xã không có
ngân sách để cải tạo nâng cấp nên kêu gọi đầu tư từ bên ngoài. Ngày 5-11-2013,
Doanh nghiệp tư nhân Vận tải và Xây dựng Nguyễn Hùng, có địa chỉ ở ấp Phú, xã
Tân Phong do ông Nguyễn Văn Hùng là chủ doanh nghiệp (DNTN Nguyễn Hùng) có đơn
đăng ký tiếp nhận đầu tư, quản lý và khai thác chợ nông thôn (chợ cá) Tân
Phong. Ngày 7-11-2013, UBND xã Tân Phong có tờ trình UBND huyện Thạnh Phú, về
việc xin ý kiến đầu tư, quản lý và khai thác chợ Tân Phong. Ngày 25-11-2013,
UBND huyện Thạnh Phú có văn bản về việc cho chủ trương đầu tư quản lý và khai
thác chợ Tân Phong, với nội dung, chấp thuận tờ trình của UBND xã, thống nhất
cho DNTN Nguyễn Hùng đầu tư, quản lý, khai thác và chuyển giao khu vực chợ cá
Tân Phong. Sau đó, DNTN Nguyễn Hùng tiến hành lập các thủ tục đầu tư và trực
tiếp liên hệ với các ngành chức năng (tỉnh) lập các thủ tục xin thuê đất để đầu
tư khai thác chợ cá. Ngày 30-9-2014, UBND tỉnh Bến Tre có quyết định về việc
thu hồi và cho DNTN Nguyễn Hùng thuê đất để đầu tư xây dựng chợ Tân Phong (thời
hạn thuê 15 năm).
Trong quá trình doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ cá Tân Phong,
một số hộ tiểu thương gửi đơn đến UBND xã và UBND huyện phản ánh về thái độ cư
xử không tốt của doanh nghiệp (DN); cho rằng gia đình DN đã có những việc làm
thô tục như: chửi bới, hăm dọa, thách thức các hộ tiểu thương. Đại diện UBND
huyện cùng các ngành chức năng huyện Thạnh Phú đã tiến hành tiếp xúc, trao đổi
với người dân, giải thích về những lợi ích từ chủ trương đầu tư xây dựng chợ
nông thôn trên địa bàn xã. Qua đó, nhiều hộ dân đã đồng ý nhưng vẫn còn một số
người không đồng ý cho DN tiếp tục đầu tư, quản lý chợ cá (do mâu thuẫn với gia
đình chủ DN) và tiếp tục khiếu nại.
Ngày 21-10-2014, ông Nguyễn Minh Cảnh - Chủ tịch UBND huyện
Thạnh Phú đã chủ trì buổi đối thoại với 24 hộ tiểu thương buôn bán tại chợ Tân
Phong. Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Văn phòng
HĐND-UBND, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cùng lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn
thể xã Tân Phong. Chủ tịch UBND huyện cho rằng, bức xúc của tiểu thương là do
thời gian qua chủ DN đã có nhiều sai sót: không tôn trọng tiểu thương, có những
lời lẽ thiếu tế nhị; chưa bố trí, sắp xếp chỗ bán ổn định cho bà con hoặc sắp
xếp không đúng quy hoạch; thu phí vệ sinh cao, thu tiền mặt bằng quá cao; xây
dựng nhà tiền chế không đúng thiết kế (chỉ xây 7/9 căn); không xây dựng mái che
cho khu vực bán rau, củ, quả. Đây là những nguyên nhân khiến tiểu thương không
hài lòng, dẫn đến mâu thuẫn với DN ngày càng gay gắt (dù đã nhiều lần được các
ngành chức năng huyện, xã phối hợp tổ chức giải quyết, chủ DN đã hứa khắc phục,
sửa chữa nhưng vẫn chưa xong).
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện đã trao đổi, nghe ý
kiến của các hộ tiểu thương: có ý kiến đề nghị bà Hồ Thị Kim Hai (thường gọi là
Chi, vợ chủ DN Nguyễn Hùng) phải xin lỗi bà con tiểu thương; ông Hùng phải dỡ
bỏ 2 ki-ốt xây dựng sai với thiết kế ban đầu; việc thu phí phải theo đúng quy
định; một số người đồng ý để cho ông Hùng tiếp tục quản lý chợ nhưng không cho
vợ con và người thân của ông Hùng tham gia; một số người yêu cầu cắt hợp đồng
thuê đất chợ của DNTN Nguyễn Hùng, không cho ông quản lý chợ nữa. Tiếp thu các
ý kiến đóng góp, ông Hùng và bà Hai (Chi) đã nhận lỗi, xin được bà con tiểu
thương tha thứ và bỏ qua lỗi lầm để vợ chồng ông sửa chữa.
Trước đó, ngày 15-10-2014, lãnh đạo UBND huyện Thạnh Phú đã
có buổi làm việc với chủ DN, vợ chồng chủ DN (ông Hùng, bà Hai) tự nguyện làm
cam kết sẽ thực hiện các nội dung sau: đầu tư khai thác chợ đúng theo phương án
được phê duyệt; tháo dỡ 2 ki-ốt đã xây dựng sai thiết kế để đầu tư thêm 2 căn
phục vụ cho buôn bán cá (thời gian khắc phục chậm nhất vào ngày 24-10-2014);
ông Hùng sẽ trực tiếp quản lý chợ và thuê người có uy tín để quản lý, không để
người thân trong gia đình quản lý và không xúc phạm bà con tiểu thương.
Trên cơ sở những cam kết của vợ chồng ông Hùng (ngày
15-10-2014) và những lời trình bày của các hộ tiểu thương tại buổi đối thoại
(ngày 21-10-2014), Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú đã thống nhất ý kiến với các
hộ tiểu thương một số nội dung: Để cho DN tiếp tục thực hiện cam kết mà DN đã
làm ngày 15-10-2014, thời gian bắt đầu được tính từ ngày 21-10-2014 và các hộ
tiểu thương sẽ là người trực tiếp giám sát; trong quá trình thực hiện, nếu DN
vi phạm lần đầu thì UBND xã Tân Phong lập biên bản, nếu DN tiếp tục vi phạm thì
UBND huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh cắt hợp đồng. Việc sắp xếp chỗ mua bán tại chợ
cá sẽ được đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp cùng UBND xã, bà
Trần Thị Thùy (người thu hoa chi trước đây), ông Nguyễn Văn Hùng cùng bà con
tiểu thương thực hiện. Việc thu phí chợ chỉ được bắt đầu thực hiện khi chợ đã
được sắp xếp ổn định, giữa DN và tiểu thương đã có hợp đồng và giá thu phí tính
theo giá quy định chung. Vấn đề xây mái che cho khu vực bán rau, củ, quả sẽ do
tiểu thương và DN tự thỏa thuận (Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu). Việc thu
phí vệ sinh do DN thỏa thuận với tiểu thương.