Ông Nguyễn Hoài Tâm cần làm đơn yêu cầu để cơ quan Thi hành án dân sự huyện giúp đỡ

08/01/2012 - 16:23

Báo Đồng Khởi số 2840, ra ngày 12-12-2011 có bài “Án đã có hiệu lực nhưng đành… chịu thua”, phản ánh trường hợp của ông Nguyễn Hoài Tâm, ngụ tại ấp 3, xã Long Mỹ (Giồng Trôm) không có lối đi vào nhà. Ông Tâm tranh chấp lối đi với ông Nguyễn Văn Nốp và ông Nguyễn Khiêm Nhượng (ngụ cùng ấp).

Vụ án đã được Tòa án Nhân dân huyện và tỉnh xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Theo Bản án Dân sự phúc thẩm số 199, ngày 30-9-2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên buộc hai bị đơn là ông Nốp, ông Nhượng phải dành cho ông Tâm một lối đi vào nhà. Thế nhưng, bản án đã thiếu sót, không tuyên buộc về trách nhiệm của phía bị đơn là phải cho ông Tâm bắc cầu (do có con mương giáp ranh đất) để vào nhà. Trong quá trình thi hành án (THA), do ông Tâm không hiểu, nên không có đơn yêu cầu tòa án giải thích rõ thêm về bản án; chấp hành viên cũng không giải thích cho người dân được biết để làm đơn yêu cầu.

Sau khi báo phát hành, ngày 20-12-2011, UBND xã Long Mỹ đã tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự gồm đại diện chính quyền địa phương, đại diện Chi cục THA dân sự huyện và hai đương sự Nốp, Nhượng (UBND xã có mời nhưng ông Tâm không dự). Cuộc họp thống nhất, khi ông Tâm có đơn yêu cầu, UBND xã Long Mỹ và Chi cục THA dân sự huyện Giồng Trôm sẽ giải quyết theo pháp luật.

Tổ BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN