 |
Ông Võ Văn Phê - Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm (trái) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Durian. |
Giồng Trôm là một trong những huyện mà tâm bão Durian đi qua vào ngày 5-12-2006, làm 5 người thiệt mạng, 148 người bị thương, hơn 30.500 căn nhà, phòng học, cơ quan bị sập, hư hỏng, tốc mái; các loại cây trồng như cây ăn quả, dừa, mía, lúa bị hư hại nặng và nhiều công trình hạ tầng khác như điện, bưu chính viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn ước tính lên trên 1.100 tỷ đồng. Gần một năm bão đi qua, Giồng Trôm bây giờ ra sao? Ông Võ Văn Phê - Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm cho biết: Với trên 70 tỷ đồng từ ngân sách và những tấm lòng nhân ái hỗ trợ, đến nay nhà ở, trường học, trạm y tế, cơ quan bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ sửa chữa, xây cất mới. Các hoạt động kinh tế –xã hội trở lại bình thường. Hệ thống công trình điện, bưu chính viễn thông bị thiệt hại sau bão được khôi phục sửa chữa, đảm bảo được nguồn điện sinh hoạt và sản xuất, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc trong nhân dân.
* Có sự thay đổi đáng kể nào về cơ cấu cây trồng vật nuôi sau bão không, thưa ông?
Ông Võ Văn Phê: Nói chung không có sự thay đổi lớn, song có sự chuyển dịch tốt hơn theo hướng nâng năng suất và chất lượng đáp ứng được yêu cầu. Tất cả 4.200 ha đều trồng giống lúa mới năng suất chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Mô hình thâm canh tổng hợp trên ruộng lúa như: trồng cỏ nuôi bò, luân canh lúa màu…. đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trên 60% diện tích vườn dừa (trong tổng số 11.495ha) được tỉa thưa trồng xen cây có múi, cây cacao, kết hợp nuôi tôm, cá trong mương vườn tăng hiệu quả từ 2,5 đến 3 lần vườn dừa chuyên. Trong số hơn 5 ngàn ha cây ăn trái, 70% diện tích trồng chanh, còn lại là mô hình trồng chuyên bưởi da xanh, bưởi năm roi có giá trị kinh tế cao. Mô hình nuôi gà thả vườn quản lý an toàn sinh học đang phát triển mạnh và bền vững. Toàn huyện có 70% diện tích mía (trong số 2.500ha) trồng giống mía mới năng suất chữ đường cao. Phong trào chăn nuôi bò, heo, thủy sản phát triển khá theo hướng nuôi tiêu thụ nội