|
Bà Benazir Bhutto sẽ về nước vào hôm nay - Ảnh: Reuters |
Tình hình Pakistan tiếp tục diễn biến khó lường khi Tòa án tối cao nước này đưa ra xem xét tư cách làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai của ông Pervez Musharraf và việc cựu Thủ tướng Benazir Bhutto về nước bất chấp khuyến cáo của Chính phủ.
Tổng thống Musharraf đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 6.10. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Pakistan đã yêu cầu ông này không được tuyên bố chính thức đắc cử trước khi tòa ra phán quyết về tư cách làm tổng thống của ông.
Theo Hãng tin AFP, một ủy ban gồm 11 thành viên của Tòa tối cao đã bắt đầu xem xét đơn khiếu nại của các nhóm đối lập vào hôm qua nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai chính trị của tướng Musharraf. Ông Musharraf đã cam kết rời quân đội vào ngày 15.11 nếu được chính thức tuyên bố tái đắc cử cho nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng giải tán quốc hội và thậm chí ban hành thiết quân luật nếu nỗ lực tại vị của ông bị chặn đứng. Đó là tình huống đáng lo ngại lớn nhất.
Một tình huống đáng lo ngại khác đến từ bà Benazir Bhutto. Hôm qua, vị cựu thủ tướng này đã xác nhận sẽ về nước vào hôm nay (18.10). Lần hồi hương vào năm 1986 của bà Bhutto đã được hơn 1 triệu người ủng hộ chào đón và dự kiến cũng bằng này người sẽ đón bà vào hôm nay, theo AP. Sự ủng hộ dành cho đảng của bà Bhutto vẫn còn rất lớn bất chấp tranh cãi gần đây liên quan đến việc ông Musharraf bỏ những cáo buộc tham nhũng chống bà trong một cuộc dàn xếp do Mỹ và Anh hậu thuẫn, và sự trở về của bà được Chính phủ Pakistan ủng hộ về nguyên tắc. Phương Tây muốn liên minh chia sẻ quyền lực Musharraf-Bhutto sẽ đẩy mạnh nỗ lực chống khủng bố, tạo ổn định chính trị, giải quyết vấn đề Kashmir với Ấn Độ và các vấn đề biên giới với Afghanistan. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bà Bhutto đã không còn theo sát tình hình ở Pakistan, trong khi các tay súng Hồi giáo có liên quan đến Taliban và al-Qaeda đã tăng cường các vụ tấn công bạo lực. Bà Bhutto cũng có thể trở thành mục tiêu ám sát do bà là thủ lĩnh đối lập duy nhất ủng hộ chiến dịch quân sự ở Đền thờ Đỏ hồi tháng 7 làm hàng trăm người thiệt mạng.
"Cuộc đấu" giữa ông Musharraf với Tòa án tối cao có thể góp phần tạo ra thêm những diễn biến khó lường ở Pakistan. Dù Tổng thống Musharraf đã đồng ý ân xá cho bà Bhutto để bà trở về, Tòa án tối cao cuối tuần qua cho biết họ sẽ ra phán quyết về tính pháp lý của lệnh ân xá này sau 2 tuần nữa. Vì lý do này, Chính phủ Pakistan đã khuyến cáo bà Bhutto hoãn về nước cho đến khi mọi việc rắc rối với Tòa án tối cao được giải quyết. Nếu tòa bác lệnh ân xá, Chính phủ Pakistan khẳng định họ sẽ tuân lệnh và bà Bhutto vì thế có thể bị bắt giữ. Theo giới quan sát, hiện chưa thể khẳng định đây là một biểu hiện của ông Musharraf muốn "lật kèo" với bà Bhutto, bởi chính ông cũng đang hồi hộp chờ phán quyết của Tòa tối cao. Trong khi đó, với quyết tâm về nước vào hôm nay, bà Bhutto có thể cũng đang muốn tận dụng cơ hội xảy ra khủng hoảng chính trị ở Pakistan để giành lợi thế trong cuộc đấu với ông Musharraf.