Palestine: Liên minh cấp bộ Israel hủy thỏa thuận hòa bình song phương

28/11/2022 - 11:41

Theo Tân hoa xã, Người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh ngày 27-11-2022 cho biết liên minh cấp bộ của Israel đã ký thỏa thuận hủy bỏ các thỏa thuận hòa bình song phương được ký kết dưới sự bảo trợ của quốc tế.

Khu định cư Givat Zeev của Israel. Nguồn: AFP/TTXVN
Khu định cư Givat Zeev của Israel. Nguồn: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Rudeineh nói rằng các thỏa thuận ở Israel "là một thách thức trắng trợn đối với các nghị quyết quốc tế và vi phạm luật pháp quốc tế."

Người phát ngôn Abu Rudeineh nói rằng bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm mang lại tính hợp pháp cho các khu định cư được xây dựng trên đất Palestine "đều bị bác bỏ và lên án, và những nỗ lực này sẽ không mang lại tính hợp pháp cho bất kỳ ai".

Ông nói: "Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nêu rõ rằng mọi hình thức định cư trên các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đều bất hợp pháp."

Ông Abu Rudeineh cũng kêu gọi Mỹ "xác định rõ lập trường đối với các nhận thức chung của Israel, vốn thách thức tính hợp pháp quốc tế và lập trường của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả lập trường chính thức của Washington."

Trước đó cùng ngày, đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đảng Noam cực hữu đã ký thỏa thuận liên minh - đưa ông Netanyahu tiến một bước gần hơn đến việc thành lập chính phủ được cho là cánh hữu nhất trong lịch sử Israel.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN