|
Trong bối cảnh Chính phủ đang
quyết tâm giải bài toán kiềm chế lạm phát, ngày 15-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Tài chính
Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Trần Văn Giàu, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc
gia Lê Đức Thúy cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành khác.
Chính phủ chưa điều chỉnh giá điện,
giá than
Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, sau khi nghe Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo về việc triển khai thực
hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn 319/TTg-KTTH ngày 3-3-2008 về việc tăng
cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008, Thủ tướng đã đi vào phân tích
những khó khăn thuận lợi hiện nay của nền kinh tế nước ta. Qua đó, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan phải
tập trung mọi nỗ lực kiểm soát lạm phát, song song với việc đảm bảo tốc độ tăng
trưởng; kiểm soát độ an toàn của hệ thống ngân hàng, tín dụng. Đặc biệt, tại
đây, Thủ tướng cũng chính thức thông báo Chính phủ chưa điều chỉnh giá điện, giá
than.
Thủ tướng cơ bản đồng tình với cách điều hành
chính sách tiền tệ hiện nay của Ngân hàng Nhà nước, đó là chính sách tiền tệ,
tín dụng đã được thực hiện một cách chặt chẽ, thận trọng, chủ động, linh hoạt
theo nguyên tắc thị trường để kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán,
tín dụng một cách hợp lý; tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối. Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã điều hành linh hoạt lãi suất theo hướng không để
lãi suất âm; tiếp tục củng cố, lành mạnh hóa hệ thống tổ chức tín dụng; kiểm
soát chặt cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng; mở rộng
biên độ mua, bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại so với tỷ giá giao dịch
bình quân trên thị trường liên ngân hàng thêm 0,25%; thực hiện các biện pháp
kiểm soát cơ cấu, tăng trưởng tín dụng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng cả năm tối đa
30%...
Công khai minh bạch thông tin trên sàn
chứng khoán
Tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước, Thủ tướng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam còn mới, do vậy Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước phải quản lý các công ty niêm yết trên sàn giao dịch. Phải
bảo đảm hàng hóa niêm yết trên sàn phải là hàng hóa thực sự tốt, thông tin chính
xác, công khai minh bạch để giúp nhân dân lựa chọn đầu tư một cách đúng đắn
nhất. Thủ tướng cũng yêu cầu, mục tiêu là đưa thị trường chứng khoán Việt Nam
phát triển bền vững, vì vậy cần kiểm soát tốt việc ra đời các công ty chứng
khoán qua việc xây dựng các tiêu chí.
Qua một thời gian diễn biến phức tạp, bước đầu
chỉ số VN-Index đã phục hồi với mức 647,6 điểm. Cuộc họp đã thống nhất nhận
định, thị trường chứng khoán sẽ hồi phục tốt, không thể rơi vào khủng hoảng. Nếu
giải tỏa tốt tâm lý nhà đầu tư, chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ đi lên, tuy
nhiên đi lên mức độ nào thì từ nay đến cuối năm, chưa thể dự báo