Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm trong dịp Tết

12/02/2014 - 08:21

Từ ngày 28 đến mùng 7 Tết, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre giảm cả về số vụ và tính chất tội phạm.

Trong thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, giảm 14 vụ, tương đương gần 60%, so với cùng kỳ năm 2013. Các vụ việc xảy ra đều được lực lượng Công an tích cực điều tra làm rõ. Điển hình như vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường 7 (TP. Bến Tre) rạng sáng mùng 1 Tết. Bốn thanh niên đang nhậu trước nhà bất ngờ bị hai đối tượng dùng dao nhọn đâm bị thương sau đó lên xe gắn máy tẩu thoát. Hai đối tượng gây án nhanh chóng được xác định là Lý Hoàng Vũ (sinh năm 1997), ngụ tại phường Phú Tân và Trần Đức Duy (sinh năm 1991), ngụ tại xã Phú Hưng (TP. Bến Tre). Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ và Duy theo pháp luật. Hay như vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 30 Tết, trên tỉnh lộ 885, thuộc địa bàn xã An Ngãi Tây (Ba Tri). Chỉ trong một ngày, Công an huyện Ba Tri đã điều tra làm rõ và bắt hai đối tượng gây án là Lâm Ngọc Thu, sinh năm 1995, ngụ tại xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm) và Lê Hồng Vinh, sinh năm 1996, ngụ tại xã An Bình Tây (Ba Tri). Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp đã đấu tranh triệt xóa 40 tụ điểm đánh bạc; gọi răn đe, giáo dục 242 đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự 103 đối tượng, với số tiền gần 170 triệu đồng… Qua đó đã phát huy hiệu quả phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Bến Tre cơ bản ổn định, va chạm và tai nạn giao thông giảm cả ba mặt. Trong 10 ngày, từ 28 đến mùng 7 Tết, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ va chạm, 10 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 21 người bị thương, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, va chạm giảm 12 vụ, tai nạn giảm 1 vụ, giảm 25 người bị thương và 1 người chết.

Phát huy những kết quả, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông để giữ vững an ninh trật tự tại địa phương sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN