Phát động “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2022 - 2025

27/11/2022 - 10:54

BDK.VN - Sáng 27-11-2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2022 - 2025.

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh đến dự.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh cho rằng: Thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) đã tích cực và chủ động thực hiện nhiều giải pháp chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng như: Hỗ trợ thực hiện “3 tại chỗ”; hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm; hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn”, “Mái ấm ngành y”, trao tặng hàng chục nghìn phần quà vào Tết Nguyên đán, Tháng công nhân, kỷ niệm ngày thành lập CĐ Việt Nam với số tiền hàng chục tỷ đồng. Qua đó kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực để đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với hệ thống chính trị, các cấp CĐ, các ngành, các địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng hiện nay vẫn còn 609 hộ gia đình CNVCLĐ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,84% so với tổng số hộ nghèo, cận nghèo trong toàn tỉnh và có 352 đoàn viên, NLĐ bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 35% trở lên cần được hỗ trợ, giúp đỡ.

“Nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh chăm lo cho đoàn viên, NLĐ của tổ chức CĐ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động thực hiện “Hậu phương NLĐ” giai đoạn 2022 - 2025. Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và người sử dụng lao động trong tỉnh phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, đoàn kết một lòng, đồng hành cùng với các cấp, các ngành chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn viên, NLĐ là hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tại các địa phương. Tôi tin tưởng và kỳ vọng mỗi cán bộ, đoàn viên, NLĐ cùng với gia đình sẽ luôn lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đối với các đoàn viên, NLĐ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ có hiệu quả, phát triển kinh tế, ổn định để vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, địa phương”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh nhấn mạnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao quà cho công nhân lao động.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao quà cho công nhân lao động.

Trao nhà mái ấm công đoàn.

Trao nhà Mái ấm công đoàn.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 67 phần quà cho gia đình đoàn viên, NLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo (mỗi suất 900 nghìn đồng); tặng 10 nhà tình thương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng). Trao 9 biểu trưng nhà Mái ấm công đoàn (mỗi căn từ 20 đến 50 triệu đồng); 4 Mái ấm ngành y, nhà Nghĩa tình đồng đội (mỗi căn nhà trị giá 30 - 50 triệu đồng); trợ vốn 7 hộ gia đình đoàn viên, NLĐ là chủ hộ nghèo, cận nghèo hoặc thành viên hộ nghèo, cận nghèo có chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế, nguồn vốn từ 10 đến 20 triệu đồng                                                                                                       

                                                                                  Tin, ảnh: Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN