Phát động hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”

12/06/2022 - 21:45

BDK - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mỏ Cày Bắc vừa tổ chức phát động hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ̃ đầ̀u” chăm lo cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 nhận quà. Ảnh: Hội LHPN huyện

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 nhận quà. Ảnh: Hội LHPN huyện

Tại lễ phát động, Hội LHPN huyện trao 11 phần quà cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã: Thanh Tân, Phước Mỹ Trung, Tân Phú Tây, Tân Thanh Tây, Hưng Khánh Trung A, Hòa Lộc, Phú Mỹ, Khánh Thạnh Tân, Nhuận Phú Tân. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm: gạo, dầu ăn, nước tương, đường, sữa, bánh... tập vở và 500 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 11 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp trong huyện sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành chia sẻ, hỗ trợ, giúp các em vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường, hoàn thành ước mơ của mình.

* Hội LHPN huyện, UBND xã Nhuận Phú Tân phối hợp với đơn vị tài trợ khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Ren (ấp Giồng Nâu) gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà xây dựng mới bằng bê-tông cốt thép, diện tích 40m2. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 60 triệu đồng; trong đó, Hội LHPN huyện vận động Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hồng Nguyên tài trợ 48 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp và ngày công lao động.

Dịp này, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hồng Nguyên còn trao 50 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân, với tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng.

Nguyễn Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN