Phát triển hơn 3.800ha nuôi tôm công nghệ cao

28/03/2025 - 11:21

BDK.VN - Ngày 28-3-2025, tại UBND huyện Bình Đại, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch số 3004/KH-UBND ngày 1-6-2021 về phát triển 4.000ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Buội, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Huỳnh Văn Mai cùng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Buội cho biết, qua 4 năm triển khai Kế hoạch số 3004 của UBND tỉnh, đến nay diện tích nuôi công nghệ cao đạt 3.633ha. Sản lượng công nghệ cao hàng năm đạt 90.000 tấn, chiếm 50% sản lượng nuôi tôm nước lợ của tỉnh, giá trị mang lại cho ngành tôm hàng năm đạt hơn 18.030 tỷ đồng (trong đó giá trị sản xuất tôm ứng dụng công nghệ cao đạt 10.830 tỷ đồng). Năng suất bình quân nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đạt 40 - 60 tấn, đặc biệt có hộ sản xuất đạt 70 - 80 tấn/ha mặt nước. Lợi nhuận bình quân đạt 600 - 700 triệu đồng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của Trung tâm Khuyến nông về kết quả nhân rộng mô hình nuôi tôm nước lợ hiệu quả trong thời gian qua và nhu cầu chuyển giao công nghệ nuôi tôm nước lợ; Tiến sĩ Trần Hữu Lộc - Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh về giải pháp mới về phòng ngừa bệnh EHP và TPD trên tôm nước lợ; Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam về một số cải tiến kỹ thuật nuôi tôm nước lợ…

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Buội cho biết việc thực hiện kế hoạch 4.000ha tôm công nghệ cao phải hoàn thành đến cuối quý II-2025.

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đến quý II-2025 toàn tỉnh phải hoàn thành 4.000ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao theo Kế hoạch số 3004 của UBND tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030 hình thành 5 vùng nuôi tôm công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư tại 3 huyện biển.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN