 |
Trao thẻ BHYT cho thành viên tổ phụ nữ. Ảnh: Huỳnh Lâm |
Hiện nay, ở huyện Giồng Trôm có nhiều mô hình do phụ nữ hoạt động khá hiệu quả như: câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch; câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; chi tổ phụ nữ đồng cảm; tổ phụ nữ giúp nhau xây hố xí tự hoại… Đặc biệt, mô hình bảo hiểm y tế (BHYT) của Tổ phụ nữ nhân ái thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia.
Chị Nguyễn Thị Yên - Tổ trưởng Tổ Phụ nữ số 3, ấp 7, xã Sơn Phú đã thành lập 5 nhóm phụ nữ nhân ái với 65 thành viên, trong đó có 24 nam giới tham gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thấy được lợi ích thiết thực của thẻ BHYT nên chị em đồng tình hưởng ứng tham gia rất cao. Mỗi tháng, các chị tiết kiệm sinh hoạt đóng 50 ngàn đồng/người. Như vậy, 1 nhóm 13 thành viên sẽ thu được 650 ngàn đồng, mua 1 thẻ BHYT cho 1 thành viên với số tiền 621 ngàn đồng. Phần còn lại chi bồi dưỡng cho tổ trưởng và tiền trà bánh khi hội họp.
Tổ sinh hoạt vào 5 giờ chiều ngày 25 hàng tháng. Tại đây, thành viên của các tổ rút thăm chọn người mua thẻ BHYT. Bên cạnh đó, trong cuộc họp, tổ thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đánh giá hoạt động của tổ trong tháng qua và phương hướng tháng tới; vận động chị em phụ nữ tham gia câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch; triển khai việc giáo dục con em, cách chăm sóc sức khỏe gia đình… Qua phát động, xã Sơn Phú có 3/8 ấp thực hiện được mô hình này. Từ tháng 4-2014 đến nay, xã đã mua được 21 thẻ BHYT, giúp chị em giảm bớt gánh nặng gia đình khi ốm đau, bệnh tật.
Mô hình BHYT là sáng kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, được phát động vào năm 2013. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 178 chi, tổ phụ nữ nhân ái với 3.973 thành viên. Mua BHYT cho 2.280 thành viên, chiếm 7,8% số hội viên phụ nữ của huyện, với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Bà Trần Thị So - Chủ tịch Hội cho biết: Từ hiệu quả của mô hình, năm 2015, Hội sẽ chỉ đạo nhân rộng khắp ở các tổ hội để xây dựng cho được tổ mua BHYT.