 |
Tuyên dương hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2010-2012. |
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động hội viên (HV) thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và tham gia các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh.
Để có được những thành quả trên, Hội Nông dân các cấp đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục HV với nhiều hình thức sinh động, như: sinh hoạt lệ kỳ của ban chấp hành, sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tọa đàm và tổ chức các hội thi… Đối với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đa số HV đều tích cực tham gia. Qua học tập, hầu hết HV đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm trước công việc được giao.
Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội luôn xác định phát triển và nâng cao chất lượng HV là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ đó, các cấp Hội đều có sự đổi mới về hình thức sinh hoạt, như: sinh hoạt luân phiên theo lệ kỳ, tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Hội cũng như các phong trào; nội dung sinh hoạt được cải tiến theo hướng cụ thể, thiết thực nhằm mang lại lợi ích chính đáng cho HV. Công tác phát triển HV được tổ chức theo hình thức tập thể gắn với các phong trào thi đua của Hội và các sự kiện trong đại của đất nước. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phát triển mới 52.668 HV, nâng tổng số HV toàn tỉnh lên 232.710 người, đạt tỷ lệ 106% so với hộ nông nghiệp, tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ và vượt 18,15% so với Nghị quyết. Bên cạnh đó, Tỉnh hội đã phối hợp tổ chức tập huấn cho 8.209 cán bộ Hội các cấp (tăng 103,78% so với đầu nhiệm kỳ). Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, ngoài việc chủ động triển khai học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hội còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng chỉnh đốn Đảng, lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các dự thảo luật, pháp lệnh. Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu 1.991 cán bộ, HV ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp 1.019 đồng chí (tăng 3,9 lần so với đầu nhiệm kỳ). Tại cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, toàn tỉnh có 262/495 cán bộ Hội trúng cử.

Nông dân thu hoạch lúa Đông - Xuân.
Các phong trào thi đua được triển khai khá đồng bộ có chiều sâu và đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Trong đó thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng được xác định là phong trào trọng tâm, được các cấp Hội tập trung thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2010, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã đề ra Nghị quyết 04 về “Đẩy mạnh phong trào hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2010-2013”. Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, HV, nông dân tham gia. Các hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư chú trọng theo hướng sản xuất hàng hóa. Phong trào đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế ở nông thôn, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Từ năm 2008 đến nay, đã có 320.904 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, phong trào đoàn kết tương trợ giúp nhau vượt khó thoát nghèo được thực hiện thường xuyên thông qua việc hộ khá giúp hộ nghèo về vốn, cây giống, con giống, vật tư, ngày công lao động. Đặc biệt, Dự án Heifer do Hội thực hiện, đã chuyển giao 580 con bò cho nông hộ nghèo, tại 4 xã của huyện Thạnh Phú, bước đầu đã mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, các cấp Hội còn phối hợp vận động xây dựng 34 căn nhà tình nghĩa, 606 căn nhà tình thương, tương trợ cây giống, con giống và bán vật tư trả chậm cho HV.
Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức 34 cuộc hội thảo về vai trò của Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, Hội đã vận động nông dân đóng góp trên 25 tỷ đồng và 312.254 ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn. Trong phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, trên cơ sở chương trình liên tịch, hàng năm Hội Nông dân tỉnh đã cùng Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, kịp thời sơ kết, tổng kết các hoạt động liên ngành theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là việc lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.
Từ những kết quả nêu trên, trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã được Hội Nông dân Việt Nam tặng 1 cờ thi đua, 4 bằng khen. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân ở các cấp Hội được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng bằng khen.