Đây là chủ đề hội thảo do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 1-3-2016 nhằm xây dựng Đề án Phát triển đa dạng sinh kế giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn
Trọng Đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu
Phước, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Minh Lập - chủ trì hội
thảo. Tham dự hội thảo còn có Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hồi, Trưởng
Đại diện tổ chức Seed To Table - bà Ino Mayu, các chuyên gia là phó giáo sư, tiến
sĩ về bộ môn công tác xã hội, công tác kinh tế.
Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã bàn
các giải pháp như: tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người nghèo trong
khu vực nông nghiệp bằng cách thay đổi cơ cấu nông nghiệp, chuyển từ các sản phẩm
truyền thống sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; có các chính sách thúc
đẩy mạnh mẽ quá trình thâm nhập của doanh nghiệp vào khu vực nông nghiệp; tiếp
tục đầu tư đồng bộ vào hệ thống giao thông đường bộ, kết nối nông thôn, thành
thị và các cơ sở hạ tầng sản xuất; xóa bỏ những rào cản, thách thức, giúp người
nghèo có chỗ đứng trong xã hội; tạo cơ hội cho hộ nghèo học hỏi lẫn nhau...
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Nguyễn Trọng Đàm đánh giá cao việc tổ chức hội thảo của tỉnh. Đây sẽ là bước
ngoặt quan trọng cho cách tiếp cận về công tác giảm nghèo. Thời gian tới, tỉnh
cần quan tâm để tổ chức phân loại, đánh giá, xác định đối tượng nghèo và xây dựng
các chính sách giảm nghèo mang tính tổng thể, toàn diện hơn. Tiếp tục hoàn thiện
hệ thống giám sát, đánh giá, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của các cấp
và đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo nhằm tạo sự đồng thuận trong xã
hội, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, huy động nguồn lực, sự vào cuộc với
trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững. Phát triển sản xuất ở các mô hình sinh kế, nâng cao năng lực
cho người nghèo, cộng đồng và đội ngũ cán bộ giảm nghèo.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh, Đề án Phát triển sinh kế giảm nghèo giai đoạn
2016-2020 sẽ hội đủ những vấn đề như: sinh kế giảm nghèo phải gắn với biến đổi
khí hậu; gắn với các chương trình, dự án của địa phương như đào tạo nghề, giải
quyết việc làm; xây dựng nhiều mô hình để người nghèo phát huy nội lực; xem trọng
công tác xã hội như là một công cụ để vận hành một cách khoa học, bài bản và có
hiệu quả đề án phát triển sinh kế; theo dõi quá trình phát triển sinh kế của hộ
nghèo; đảm bảo khả năng thực hiện của hộ. Đặc biệt, cần có sự quan tâm vào cuộc
quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận và các đoàn thể để tư vấn,
tham vấn cho hộ nghèo.