Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bến Tre

14/02/2025 - 15:21

BDK.VN - Ngày 14-2-2025, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh tổ chức Phiên họp thứ hai. Chủ trì phiên họp có: Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phương Thảo

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu 9 huyện, thành phố và điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng cho biết: Kết quả rà soát đến ngày 21-1-2025, toàn tỉnh có 4.044 hộ có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở (trong đó có 3.077 hộ xây mới và 967 hộ sửa chữa nhà ở). Ngày 20-1-2025. Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-BXD về hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát lại theo quy định của Bộ Xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả đầy đủ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở là 4.044 hộ (gồm hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn) với tổng kinh phí khoảng 213,6 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 8-1-2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh về “triển khai thực hiện vận động hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025”: hoàn thành trước ngày 30-4-2025 việc vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; trước ngày 31-10-2025, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Được biết, năm 2024, kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 1.802 căn nhà cho người có công và hộ nghèo (250 hộ người có công và 1.552 hộ nghèo), với tổng kinh phí vận động là 100,5 tỷ đồng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thạch Thảo

Các đại biểu tham dự họp đã có ý kiến, thảo luận về những vướng mắc có liên quan đến đất đai của các hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà liên quan đến Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; các tiêu chí, căn cứ để xác định hộ dân có hoàn cảnh khó khăn...

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh lưu ý: “Hiện nay, các địa phương đang gặp khó khăn trong việc xác định tiêu chí của hộ khó khăn về nhà ở, kế đến là vướng về đất đai, mục đích sử dụng đất, một số hộ chưa có đất. Theo đó, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh đang đứng trước những khó khăn và nếu không có sự quyết tâm, thống nhất thì khó đạt mục tiêu”.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý, cần tránh đưa người thân vào danh sách, tránh bỏ sót đối tượng và tránh việc chọn không đúng đối tượng. Đề nghị các huyện, thành phố đầu tháng 3-2025 khởi công đồng loạt xóa nhà tạm, nhà dột nát; 31-12-2025 hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Chính phủ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các huyện báo cáo tiến độ định kỳ 2 tuần hiện đang xây dựng bao nhiêu căn nhà, có khó khăn gì, để tăng cường giám sát và chỉ đạo kịp thời. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các địa phương sẽ huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Đặc biệt là vai trò của chính quyền cấp xã, MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: Chậm nhất là vào sáng 17-2-2025, tất cả các huyện, thành phố phải gửi danh sách số hộ cần hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để tỉnh tập hợp và báo cáo về Trung ương. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và tham gia tích cực vào chương trình.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN