Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre

17/08/2022 - 21:15

BDK.VN - Ngày 17-8-2022, nhân chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân có chuyến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tặng hoa cho Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu VânẢnh: Trương Hùng

Tiếp và làm việc với Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đã đến chào xã giao và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác Hội Nông dân của tỉnh, chia sẻ sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà, về sự cần thiết thành lập Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân. Ảnh: Thành Lập

Theo Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh cần làm tốt và có mối quan hệ gắn bó, mạnh dạn đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đảm nhận những công việc khó có liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các đoàn thể.

Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Hội, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức bộ máy của Tỉnh hội và Hội Nông dân cơ sở, những thuận lợi và khó khăn của Tỉnh hội và Hội cơ sở hiện nay; việc xúc tiếp thành lập Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh, một số mặt công tác nổi bật của công tác Hội và phong trào nông dân trong 7 tháng đầu năm 2022; việc Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, thành lập Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú của tỉnh. Đề xuất những vấn đề liên quan như: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần sớm có hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, thực hiện chủ trương “Tam nông” theo Nghị quyết số 19, hỗ trợ vốn đầu tư, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể…nhằm để nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, hướng đến xây dựng bền vững chuỗi giá trị trong sản xuất, xây dựng các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tham quan Tổ hợp tác bưởi da xanh Hiệp Lợi xã An Hiệp (Châu Thành). Ảnh: Thành Lập

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đến thăm và tham quan Tổ hợp tác bưởi da xanh Hiệp Lợi xã An Hiệp (Châu Thành). Tổ hợp tác có 69 thành viên, Tổ trưởng Tổ hợp tác Vương Thành Công báo cáo nhanh về tình hình hoạt động của tổ; việc liên kết chuỗi và bao tiêu sản phẩm, vật tư nông nghiệp; trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật của bà con nông dân…

Sau khi nghe báo cáo của Tổ hợp tác, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá rất cao và cho rằng: Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tìm giải pháp hỗ trợ tích cực hơn nữa cho bà con nông dân, nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN