Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp đoàn giám sát IFAD

10/09/2019 - 13:25

BDK.VN - Sáng 10-9-2019, đoàn giám sát thường niên của IFAD gồm: Ông Kees Blok - Trưởng đoàn giám sát, bà Eva Pedersen - Chuyên gia chuỗi giá trị, ông Zidni Marohimbsar - Chuyên gia quản lý tài chính, ông Nguyễn Ngọc Quang - Chuyên gia giám sát, đánh giá (M&E) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về đánh giá tiến độ thực hiện dự án năm 2019, khuyến nghị và thống nhất một số vấn đề quan trọng, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu của Dự án AMD.

Ông Kees Blok - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện các dự án tại Bến Tre.

Ông Kees Blok - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện các dự án tại Bến Tre.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp đoàn.

Đánh giá kết quả thực hiện dự án, ông Kees Blok cho biết rất ấn tượng với những nỗ lực và kết quả thực hiện dự án của tỉnh Bến Tre, trong đó có sự tham gia tích cực của các bên liên quan từ cấp tỉnh, huyện, xã; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Kees Blok khuyến nghị tỉnh cần tập trung cải thiện tốt hơn nữa phân bổ nguồn vốn để thực hiện kế hoạch công tác; đẩy mạnh việc  thực hiện hệ thống quan trắc chất lượng nước và độ mặn tự động. Đồng thời, nâng cao năng lực thực hiện dự án cho các cấp, các ngành, nhất là cấp huyện và cấp xã cần được huy động mạnh mẽ hơn, tận dụng tối ưu hơn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các nguồn quỹ, nhân rộng các mô hình nông nghiệp và hoạt động chuỗi giá trị cùng với việc tăng cường hoạt động quản lý tri thức, chia sẻ thông tin dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đánh giá cao kết quả Dự án AMD Bến Tre do IFAD tài trợ. Dự án đã và đang thực hiện đúng mục tiêu của đề ra, góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng thu nhập cho nông dân, đặc biệt là đối với người nghèo, phụ nữ là chủ hộ. Nhiều hoạt động tài trợ, hỗ trợ đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu có kết quả tốt, hiệu quả khá cao, đem lại lợi ích cho cả cộng đồng, doanh nghiệp ở địa phương và có triển vọng nhân rộng, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông tin với đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, tiến độ thực hiện đầu tư hệ thống quan trắc và quản lý chất lượng nước dù đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn rất chậm do thiếu kinh nghiệm và trở ngại về đấu thầu. Thời gian tới, tỉnh sẽ có các giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa hệ thống vào vận hành trước khi dự án kết thúc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập mong muốn, IFAD tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư dự án mới giai đoạn 2020-2025 để hiệu quả của dự án được phát huy và nhân rộng.  

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN