Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh khảo sát thoát nước tại Khu công nghiệp Giao Long  

04/06/2024 - 13:26

BDK.VN - Sáng 4-6-2024, đoàn công tác của tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm trưởng đoàn có buổi khảo sát tình hình thoát nước tại Khu công nghiệp Giao Long (xã Giao Long, huyện Châu Thành). Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi và UBND huyện Châu Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn tìm hiểu về phương án thoát nước hiệu quả thiết thực cho Khu công nghiệp Giao Long.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn tìm hiểu về phương án thoát nước hiệu quả thiết thực cho Khu công nghiệp Giao Long.

Toàn hệ thống thu gom nước mưa của Khu công nghiệp (KCN) Giao Long được thoát chung ra kênh tỉnh (nằm trong phạm vi KCN) thông qua 10 cửa xả. Tổng chiều dài tuyến kênh tỉnh trong khuôn viên KCN là 2,395km.

Theo đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Trạm bơm thoát nước mưa KCN Giao Long (công suất vận hành là 750 ngàn m3/ngày,đêm); cống, rãnh thoát nước trên các tuyến kênh: huyện, tỉnh, lộ thủ, nổi - Cụm công nghiệp Long Phước (xã An Phước, huyện Châu Thành) và cống tư nhân tại Công ty TNHH SXTM XNK Kim Bảo Minh (ấp Hòa Long, xã Giao Long). Đặc biệt, đoạn cống trên tuyến kênh tỉnh nằm dưới mặt lộ dài hơn 100m (từ đầu lộ ĐX03 đến Trường Mầm non Bé Ngoan thuộc ấp Hòa Long, xã Giao Long).    

Theo đại biểu tham dự buổi khảo sát, việc thoát nước mưa ra sông Ba Lai là phương hướng chủ lực và tốt nhất cũng như ít chi phí đầu tư cho KCN Giao Long bên cạnh việc thoát nước mưa ra sông An Hoá. Nguồn nước thải sản xuất của công ty hay doanh nghiệp trong KCN Giao Long và sinh hoạt của công nhân, người dân xung quanh đã được xử lý triệt để.

Vấn đề cần giải quyết thấu đáo là việc thoát nước mưa, trước hết cần có diện tích trống để dự trữ lượng nước mưa.

Qua chuyến khảo sát, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh thống nhất sơ bộ về phương án thoát nước mưa cho KCN Giao Long qua kênh huyện, lộ thủ thông ra cống Ba Lai (sông Ba Lai) và cống An Hóa (sông An Hóa). Trước mắt, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương cùng đơn vị có liên quan cần thực hiện nạo vét thông thoáng dòng chảy cho các tuyến kênh.

Nghiên cứu về tài chính trong việc xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống cống của Nhà nước, bàn bạc và thống nhất phương án xử lý triệt để cũng như hợp lý về cống tư nhân thuộc Công ty TNHH SX TM XNK Kim Bảo Minh. tuyên truyền người dân cùng địa phương ra sức bảo vệ môi trường, dọn dẹp tạo sự thông thoáng cho dòng chảy trên những dòng kênh.

Tin, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN