Phòng chống sâu đầu đen hại dừa ở xã An Hiệp

30/01/2024 - 20:56

BDK - Với diện tích trồng dừa lên đến 585ha, xã An Hiệp, huyện Châu Thành có trên 350 hộ nông dân sống nhờ vào cây dừa. Tuy nhiên gần đây, địa phương này đối mặt với tình trạng sâu đầu đen (SĐĐ) gây hại làm giảm năng xuất, sản lượng trên cây dừa.

Vườn dừa bị sâu đầu đen tấn công tại ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp.

Vườn dừa bị sâu đầu đen tấn công tại ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 - 2022, loại sâu này đã phá hoại hơn 600ha diện tích dừa của cả tỉnh. SĐĐ là một loài sinh vật ngoại lai, có nguồn gốc từ Sri Lanka và Ấn Độ, thuộc họ bướm đêm. Chúng gây hại cho cả dừa non và dừa đã cho trái, cũng như dừa nước, cau kiểng, cọ và chuối. Khi bị tấn công, cây dừa giảm sinh trưởng, năng suất và thậm chí chết cây do tàu lá bị cháy khô.

Theo Chủ tịch Hội nông dân (HND) xã An Hiệp Nguyễn Bằng Giang, hiện nay đã có khoảng 15 ha dừa bị SĐĐ tấn công, chủ yếu tập trung ở các ấp An Hòa, Hòa Thanh và một phần nhỏ của ấp Thuận Điền.

“Nếu không được phòng ngừa và xử lý kịp thời, loại sâu bệnh này có thể lây lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nông nghiệp của xã. Nhận thấy được mức độ tàn phá của loại SĐĐ này đến với cây dừa, ngay khi nhận được thông tin SĐĐ xuất hiện ở một số vườn dừa của xã, HND xã đã triển khai mở lớp tập huấn nhằm hướng dẫn, cung cấp những thông tin cần thiết cho bà con về cách phòng ngừa loại sâu bệnh nguy hiểm này”, ông Giang chia sẻ thêm.

Theo khuyến cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cù lao Bảo, biện pháp phòng ngừa ban đầu là yêu cầu các hộ dân thường xuyên thăm vườn, nếu thấy dừa xuất hiện các dấu hiệu như lá bị cháy khô từ ngoài vào trong phải lập tức loại bỏ. Sau đó, tiêu diệt SĐĐ bằng cách nhấn chìm xuống nước hoặc đốt. Nếu bị sâu tấn công trên diện rộng thì tùy vào tình hình thực tế sẽ tiến hành các biện pháp xử lý bằng hóa học, sinh học. Theo kỹ sư trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cù lao Bảo Huỳnh Hữu Đoàn, hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang triển khai mô hình kiểm soát SĐĐ bằng ong ký sinh (OKS) Habrobracon hebetor (ký sinh ấu trùng SĐĐ), OKS Brachymeria sp. và Trichospilus pupivorus (ký sinh nhộng SĐĐ). Qua đánh giá các loài OKS này cơ bản kiểm soát được mức độ gây hại và lây lan của SĐĐ.

Ngoài ra, ông Huỳnh Hữu Đoàn cũng khuyến cáo: “Để bảo vệ các loài thiên địch khác của SĐĐ hại dừa như bọ đuôi kìm, kiến vàng, bọ xít bắt mồi... người dân cần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng thuốc có độ độc cao, thuốc phổ rộng và pha trộn nhiều hoạt chất thuốc”.

Ông Nguyễn Văn Nhận, 45 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp chia sẻ: “Thông qua lớp tập huấn, tôi đã hiểu hơn về tác hại cũng như sự lây lan nhanh chóng của loại sinh vật này trên cây dừa. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra vườn dừa của mình và áp dụng đúng các biện pháp như hướng dẫn để phòng trừ loại sâu bệnh này tốt nhất…”.

Cây dừa là loại cây chịu mặn rất tốt, trong các tháng mùa khô khi độ mặn lên đến 3 - 4%o thì loại cây này vẫn sinh trưởng bình thường. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của cây là dễ bị tấn công bởi những sinh vật gây bệnh như đuông, bọ cánh cứng, bọ vòi voi và đặc biệt là SĐĐ. Do đó, để bảo vệ được nguồn thu nhập chính của mình, người trồng dừa phải nâng cao kiến thức, kỷ năng trong việc phòng ngừa và xử lý sâu bệnh, không để cho loại sâu bệnh này lây lan sang các vùng trồng dừa khác. Chỉ có như vậy, cây dừa mới có thể phát triển bền vững và góp phần vào sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Bài, ảnh: Bảo Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN