Phú Đức khánh thành cầu Cồn Dơi trị giá hơn 6 tỷ đồng

20/09/2022 - 11:00

BDK.VN - Ngày 20-9-2022, UBND xã Phú Đức khánh thành cầu Cồn Dơi ở ấp Phú Ninh. Đây là công trình do UBND xã Phú Đức đăng ký thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” hưởng ứng theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân ngày cầu Cồn Dơi đưa vào sử dụng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân ngày cầu Cồn Dơi đưa vào sử dụng.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang, đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, xã, đơn vị tài trợ tham dự.

Cầu Cồn Dơi ấp Phú Ninh bắt qua nhánh của sông Tiền. Công trình được khởi công xây dựng ngày 16-6-2022, với kết cấu bê-tông, trụ ly tâm. Cầu có chiều dài 75m, chiều ngang 4,9m. Kinh phí xây dựng hơn 6 tỷ đồng do Đại đức Thích Minh Phú vận động phật tử đóng góp hỗ trợ, nhân dân xã Phú Đức đóng góp tiền mặt 195,6 triệu đồng và hơn 300 ngày công lao động.

Cầu Cồn Dơi hoàn thành tạo nhiều thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, đi lại của hơn 500 hộ dân, trên 1.000 nhân khẩu sinh sống tại đất cồn, với diện tích hơn 240ha. Cầu Cồn Dơi phối hợp với tuyến đường du lịch ven sông Tiền và hệ thống dê bao Cồn Dơi sẽ phát triển tiềm năng du lịch sinh thái địa phương.

Dịp này, chùa Tường Nguyên đã tặng 400 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã, trị giá 200 triệu đồng.

Đại biểu tham quan cầu Cồn Dơi.

Đại biểu tham quan cầu Cồn Dơi.

Được biết, trong nhiều năm liền, chùa Tường Nguyên đã hỗ trợ cho xã Phú Đức: Máy lọc nước, nước ngọt, bồn chứa nước, quà tặng, 12 nhà tình thương, xây cầu, đường với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng nhiều bằng khen cho các hộ gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN