 |
Phụ nữ ấp An Hội B làm vệ sinh đường liên tổ. |
Nhiều năm liền, Hội Phụ nữ (Hội PN) xã An Thuận (Thạnh Phú) được Hội cấp trên công nhận là đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động của Hội đã góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM). Hội hiện có 1.560 hội viên (HV), sinh hoạt ở 7 chi hội và 67 tổ hội.
Bà Nguyễn Thị Chinh - Phó Chủ tịch Hội PN xã An Thuận chia sẻ: Hội luôn quan tâm củng cố các chi hội, tổ hội. Mỗi cán bộ Hội đã gương mẫu đi đầu, tích cực vận động gia đình, người thân và bà con lối xóm cùng học tập, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ về vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và làm tốt công tác vận động quần chúng cùng tích cực đóng góp xây dựng NTM. Thông qua các mô hình: “5 không, 3 sạch”, “Mái nhà thân thiện”, cán bộ Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức hơn 700 cuộc tuyên truyền (có trên 7.000 lượt HV và phụ nữ tham gia), hướng dẫn chị em kiến thức về phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sức khỏe sinh sản… để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Trong hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội đã thực hiện các mô hình hoạt động hiệu quả: hộ khá giúp hộ khó khăn, hụi tương trợ không lời, quỹ tiết kiệm, bảo lãnh HV vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bán nhỏ hoặc phát triển sản xuất… Qua đó, đã giúp cho hàng chục chị em với số tiền mặt, hàng hóa trị giá hàng chục triệu đồng để làm vốn mua bán nhỏ hoặc phát triển sản xuất và thoát nghèo. Cụ thể như trường hợp của chị Lê Thị Tài (ấp An Khương) hay chị Huỳnh Thị Lường, chị Kim Dung (ấp An Hội B)… đều là những hộ nghèo nhiều năm do thiếu đất sản xuất, Hội PN xã tạo điều kiện cho các chị vay vốn ngân hàng để chăn nuôi bò, trồng hoa màu; đến nay, các hộ này đã thoát nghèo bền vững và đang phấn đấu làm giàu. Bà Cao Thị Đạt - Chủ tịch Hội PN xã An Thuận cho biết, số hộ nghèo tại xã cuối năm 2012 là 357 hộ, dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ giảm còn dưới 340 hộ (trong đó, số hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ sẽ giảm khoảng 15 hộ).
9 tháng đầu năm 2013, Hội PN xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 260 triệu đồng cùng hàng chục ngày công lao động, xây dựng trên 2.000m đường bê-tông liên tổ, xóm. Bà Đặng Thị Minh - Tổ trưởng Tổ Phụ nữ số 1 - ấp An Hội B cho biết: “Trong quá trình vận động, nếu có hộ nào còn do dự chưa đồng ý đóng góp thì chị em cán bộ PN tới nơi giải thích, động viên. Chị em đã linh hoạt tìm giải pháp thích hợp để cho dân hiểu và tự nguyện tham gia”. Chính nhờ phương cách bám sát dân và “thấu tình, đạt lý” này của Hội PN xã An Thuận, nhiều người dân đã hiểu được lợi ích của xây dựng NTM và nhiệt tình hỗ trợ tiền mặt, ngày công trong xây dựng lộ bê-tông nông thôn như trường hợp của chị Nâu, chị Chuyển (ấp An Ninh A), hoặc chị Út, chị Loan (ấp An Hội B). Đặc biệt là chị Đinh Thị Bưng (ấp An Hội B) là hộ nghèo nhưng rất nhiệt tình với phong trào.
Hiện tại, xã An Thuận đã đạt 5/19 tiêu chí xã NTM, gồm: quy hoạch, bưu điện, văn hóa, hệ thống chính trị và an ninh trật tự. Theo kế hoạch đến cuối năm 2013, An Thuận sẽ phấn đấu đạt thêm tiêu chí điện và tiêu chí hình thức sản xuất. Bà Cao Thị Đạt cho biết, chị em sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng để hoàn thành các tiêu chí còn lại; đồng thời, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.