 |
Nhiều chị em phụ nữ ở ấp Phú Tự (xã Phú Hưng) cũng làm giống cô Nguyễn Thị Giàu thu giữ túi ni-lông để bán. |
Dù bạn là phụ nữ nông thôn hay phụ nữ thành thị, bạn đều có thể chung tay xây dựng TP. Bến Tre ngày càng sạch đẹp hơn, đồng thời góp sức giảm lượng rác thải ra môi trường và thậm chí biến rác thành vật hữu ích.
Đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong ba yếu tố quan trọng để thực hiện thành công đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các tổ chức đoàn thể, mà cụ thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời chị em phụ nữ còn có nhiều hành động thiết thực chung tay vì một cuộc sống tươi đẹp.
Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cho biết thời gian qua, nhiều tuyến đường đã được Hội phối hợp với Đoàn thanh niên phát quang, quét dọn, trồng cây. Nhiều con đường, ngõ hẻm được chị em thay phiên nhau tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu hàng tuần đã vào nếp quen thông qua các Câu lạc bộ “Phố sạch, nhà đẹp”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Phụ nữ với môi trường”.
Bên cạnh đó, Hội còn triển khai công trình “Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phân loại, xử lý rác thải và hạn chế sử dụng túi ni-lông” và chọn ấp Phú Tự (xã Phú Hưng) làm điểm thực hiện. Nhờ đó, nhiều tuyến đường chính trong ấp trở nên thông thoáng, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Những thông tin về tác hại của rác thải ni-lông đối với sức khỏe của cộng đồng cũng được tuyên truyền sâu rộng đến chị em phụ nữ trong ấp. Việc phân loại rác thải, mang theo giỏ đi chợ hạn chế sử dụng túi ni-lông, dùng thùng compost ủ tái chế rác thải thành phân bón hữu cơ… đã góp phần giảm không nhỏ lượng rác thải ra môi trường. Hiện nay, tại ấp Phú Tự có 34 hộ nghèo và cận nghèo được trang bị thùng chứa rác, mỗi hộ 2 thùng để chứa chất thải vô cơ và hữu cơ. Hội vận động các hộ còn lại tự trang bị 2 sọt rác trong gia đình, đến nay đã có trên 90% hộ có sọt rác. Hộ cô Nguyễn Thị Giàu và 22 hộ khác trong tổ 3 đã duy trì việc phân loại rác hơn một năm nay. Cô cho biết, mọi người rất tích cực với công việc ý nghĩa này; riêng gia đình cô, lâu lâu gom phế liệu bán cũng được từ 30 ngàn đến 90 ngàn đồng.
Việc giữ lại những túi ni-lông còn sạch và gom bán cho tiểu thương, hàng cá đã giúp cho chị em ấp Phú Tự thu vào quỹ Hội hơn 750 ngàn đồng, nhờ đó giúp một học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong ấp trang trải chi phí đầu năm học. Tốn công một chút nhưng mọi người đều thấy vui và phấn khởi trước thành quả thu được. Chị Trần Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Hưng kể, trước đây, nhiều hộ gia đình vẫn có thói quen để rác bừa bãi ở những khu đất trống, khách đi đường cũng thường vứt rác lung tung. Từ khi việc giữ gìn vệ sinh môi trường được tuyên truyền rộng, ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Khách vãng lai cũng được người dân nhắc nhở không bỏ rác bừa bãi. Hiện nay, việc gom túi ni-lông sạch bán cho tiểu thương của phụ nữ ấp Phú Tự đã lan rộng ra một số ấp khác trong xã.
Công trình ủ phân bằng thùng compost được nhiều chị em ở xã Phú Hưng hưởng ứng tích cực, vì nó vừa tiện lợi vừa có được phân sạch bón cho cây trồng. Công trình này được hỗ trợ 70%, số còn lại do người dân tự đóng góp. Chị Dương Thị Ngọc Diệp, ở tổ 12, ấp Phú Tự trước đây chưa biết phân loại rác, ngày nào chị cũng gom một túi rác “tổng hợp” để mang đi vứt, vì không bỏ kịp, rác sẽ bốc mùi khó chịu. Khi được giới thiệu công trình ủ phân bằng thùng compost, chị cũng thấy thích nhưng chưa biết hiệu quả ra sao mà phải đóng vào 99 ngàn đồng mua thùng - số tiền không nhỏ đối với một người làm thuê như chị. Đến nay, sau hơn hai tháng thực hiện ủ phân kết hợp với phân loại rác, cả tháng trời chị mới phải đi bỏ rác vì lượng rác thải khá ít. Còn với thùng phân compost, không những vỏ củ quả, lá cây cũng bị phân hủy, không cần đốt hoặc quét dọn như trước đây, không gây mùi khó chịu.
Đến thăm nhiều nhà của chị em ở ấp Phú Tự, người ta cảm thấy thoải mái ở chỗ sạch sẽ, gọn gàng, vườn tược không có bóng rác thải, nhất là túi ni-lông vương vãi. Góp sức chung tay vì thành phố “Xanh - sạch - đẹp - thân thiện” là bạn đã làm được một việc có ý nghĩa cho thành phố thân yêu của mình.