
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung chăm sóc dê của gia đình.
Hội LHPN xã Tường Đa có 4 chi hội PN ấp, với gần 960 HV. Toàn xã có 3 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở ấp do Hội LHPN xã Tường Đa quản lý. Tổng dư nợ hơn 3 tỷ đồng, với 141 thành viên (TV), vay từ 20 - 100 triệu đồng/TV. Hội LHPN xã phối hợp với NHCSXH huyện Châu Thành thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề vay vốn có ưu đãi từ NHCSXH huyện. Ngoài ra, hội còn lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi, tổ hội PN hay tổ nhân dân tự quản (NDTQ) ấp.
Bà Đỗ Thùy Hương, 50 tuổi, ngụ Tổ NDTQ số 18, ấp Bình An cho biết: “Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi 2 con dê thịt. Năm 2019, tôi vay 45 triệu đồng thông qua Hội LHPN xã nhận ủy thác từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện để phát triển kinh tế gia đình”. Hiện nay, bà Hương đang chăn nuôi 23 con dê (8 con sinh sản, 7 con dê thịt và 8 con dê giống), tạo thu nhập rõ rệt cho gia đình. Ngoài ra, bà còn sử dụng nguồn vốn vay để mua thêm cây giống (bưởi, dừa) trồng trên 1.500m2 đất nhà để kiếm thêm thu nhập. Năm 2020, bà được địa phương công nhận thoát nghèo trong sự vui mừng cùng động lực phấn đấu trong cuộc sống của gia đình.
Ngoài ra, Hội LHPN xã Tường Đa còn tuyên truyền về chính sách và nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình dành cho HV, PN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hay có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở địa phương thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... Hội tổ chức thẩm định, kiểm tra và bình xét thực tế về hoàn cảnh gia đình của HV, PN cần vay vốn NHCSXH huyện để phát triển kinh tế - xã hội cho gia đình. Sau khi vay vốn, Hội LHPN xã phối hợp với NHCSXH và tổ TK&VV ở ấp (do Hội LHPN xã quản lý) cùng chính quyền ấp thực hiện giám sát việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trong cuộc sống từ nguồn vốn vay ưu đãi.
“Năm 2018, chồng mất do tai nạn giao thông, để lại 3 đứa con gái nhỏ. Một mình tôi phải gánh vác mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và chăm sóc mẹ ruột lớn tuổi cùng bệnh tật tuổi già. Hơn 3 năm trước, tôi vay vốn 50 triệu đồng của NHCSXH huyện thông qua Hội LHPN xã. Tôi đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị làm bánh tại nhà mẹ ruột (cách nhà tôi tầm 200m) và mua thêm dê về nuôi. Trước khi vay vốn, tôi chỉ nuôi có 3 con dê và giờ đây đàn dê của gia đình đã tăng lên đáng kể về số lượng. Dù chưa vươn lên thoát nghèo bền vững nhưng bản thân đã có thể chăm sóc cho gia đình được đầy đủ”, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, 35 tuổi, ngụ Tổ NDTQ số 13, ấp Bình An bộc bạch.
Chủ tịch Hội LHPN xã Tường Đa Nguyễn Thị Thúy Dương cho biết: Thông qua nhận ủy thác nguồn vốn vay có ưu đãi từ NHCSXH huyện Châu Thành, hội đã giúp HV, PN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hay có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vươn lên trong cuộc sống. Hội đã tạo được sự gắn bó chặt chẽ và mật thiết giữa HV, PN địa phương cùng tổ chức hội. Qua đó, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm cùng việc quản lý và sử dụng vốn vay đúng mục đích; mạnh dạn trong cách nghĩ và hành động cụ thể thích hợp thực tế cuộc sống. Từ đó, góp phần tạo việc làm cho HV, PN địa phương, đảm bảo an sinh xã hội trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Bài, ảnh: Lê Đệ