Trong những năm qua, do tốc độ phát triển đô thị nhanh, vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số khu phố ở phường 8 rất đáng quan tâm, trong đó có khu phố 2.
Hiện tại, khu phố có 470 hộ dân, đa số sống bằng nghề mua bán nhỏ lẻ, kinh doanh ăn uống, sản xuất bún, hủ tiếu nên nước thải ngày càng nhiều làm nguồn nước bị ô nhiễm nặng, nhất là khi trời mưa nguồn nước thoát không kịp, có nơi thành ao tù nước đọng, bốc lên mùi hôi thối. Từ những bức xúc trên, Đảng ủy, UBND phường và các đoàn thể đã nhiều lần đến khảo sát để có hướng khắc phục ô nhiễm. Tuy nhiên, do đường thoát nước quá dài, kinh phí quá lớn, mức vận động trong dân cao, nên nhiều lần đưa ra các giải pháp đều không thực hiện được, địa phương chỉ khắc phục bằng cách nạo vét cho thông thoáng nhưng sau một thời gian lại tiếp tục tắc nghẽn. Không dừng lại ở đó, được sự tác động của Ban Dân vận Thành ủy và sự hỗ trợ của UBND thành phố, Đảng ủy, UBND phường đã ra nghị quyết thực hiện công trình này trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Biết - Trưởng Khối vận cho biết, sau khi có quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Khối vận và các đoàn thể xuống từng tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền, giải đáp thắc mắc về khắc phục ô nhiễm môi trường, nếu hộ nào dân nào vắng mặt hôm đó thì tiếp tục mời tổ chức sinh hoạt lần sau, cho đến khi tất cả 100% hộ dân thống nhất. Trên cơ sở đã hoàn chỉnh kế hoạch, khối vận phân công các thành viên như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phối hợp với khu phố và Tổ NDTQ vận động các gia đình tích cực đóng góp tiền, hiến đất đai, hoa màu, chọn những gia đình gương mẫu, tiêu biểu vận động trước, sau đó tiến hành họp dân và thông qua mức đóng để xin ý kiến nhân dân. Công trình thực hiện khá thuận lợi với số hộ dân đóng góp đạt 100%, bước đầu giúp cho Khối vận có điều kiện thực hiện các bước vận động tiếp theo. Công trình được khởi công, có chiều dài 551m, ống cống có đường kính 0,8m. Tổng kinh phí dự toán trên 1,1 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 10% (chưa tính nhân dân hiến đất, hoa màu ước tính trên 500 triệu đồng). Qua gần 8 tháng thi công, đến nay, công trình đã đưa vào sử dụng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại do lắp đặt cống mở rộng đường, hàng hóa lưu chuyển thuận tiện, đặc biệt không còn ao tù nước đọng. Thực tiễn cho thấy, công tác vận động quần chúng là hết sức quan trọng, ngoài tập trung tuyên truyền, người làm công tác dân vận còn phải đi sâu tiếp cận, nghiên cứu những diễn biến phát sinh liên quan đến lợi ích người dân để có chủ trương và vận động phù hợp, nếu nôn nóng sẽ không đạt kết quả tốt.
Quốc Trung
| Chia sẻ bài viết |