Phương án cải tạo nâng cấp khu chôn lấp rác tại bãi rác Phú Hưng

31/03/2024 - 18:51

BDK - Ngày 29-3-2024, tại trụ sở UBND xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công khai thông tin phương án “Cải tạo nâng cấp khu chôn lấp rác tại Bãi rác Phú Hưng”.

Ao sinh học là ao chứa nước rỉ rác

Ao sinh học là ao chứa nước rỉ rác

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Minh Khôi chủ trì buổi công khai thông tin. Cùng tham dự có các đại biểu cấp tỉnh gồm: đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phía TP. Bến Tre có, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lí đô thị. Cấp xã có đại diện UBND xã Hữu Định, UBND xã Phú Hưng cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Phú Hưng. Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác mặt trận ấp Phú Thành, xã Phú Hưng cùng đại diện Tổ NDTQ số 9, 17.

Về đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị chuyên lĩnh vực vệ sinh đô thị có, đại diện Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre và Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

Buổi công khai thông tin phương án “Cải tạo nâng cấp khu chôn lấp rác tại Bãi rác Phú Hưng” được thực hiện theo Công văn số 4612-CV/TU ngày 13-3-2024 của Tỉnh ủy về ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị đột xuất ngày 13-3-2024 về phương án xử lý rác tồn đang lưu chứa tạm tại Nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Việc tổ chức công khai nhằm thông tin, tuyên truyền trong hệ thống chính trị trước khi công khai đến người dân được biết, hiểu đúng về chủ trương của tỉnh trong việc xử lý rác tồn đang lưu chứa tạm tại Nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Minh Khôi cho biết: “Hiện nay, cần phải vận chuyển 14 ngàn tấn rác đang tồn đọng tại Nhà xưởng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre sang Bãi rác Phú Hưng, để tỉnh giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện tái cơ cấu nhà máy xử lý rác thải trong thời gian tới”.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh 3 phương án. Sau khi tỉnh cân nhắc, chọn cải tạo lại các ao sinh học ở Bãi rác Phú Hưng (bãi rác này đã đóng cửa vào năm 2018) để chứa và xử lý 14 ngàn tấn rác đang tồn đọng tại Nhà xưởng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Được biết, khoảng cách từ Nhà xưởng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre đến Bãi rác Phú Hưng khá gần nhau, khoảng 360m. Phía Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, không có chuyện mở cửa lại Bãi rác Phú Hưng, mà là sử dụng 2 ao sinh học của bãi rác này để chứa 14 ngàn tấn rác đang tồn đọng tại Nhà xưởng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Tại buổi công khai thông tin, Trưởng phòng Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu Võ Văn Ngoan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày về 3 phương án: đem rác ra ngoài tỉnh; đem rác về Bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri và cải tạo nâng cấp khu chôn lấp rác tại Bãi rác Phú Hưng để tiếp nhận xử lý rác tồn. Phần trình bày nêu rõ ưu, khuyết điểm và tính khả thi của từng phương án.

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre trình chiếu và mô tả phương án đầu tư đã được tỉnh chọn. Cụ thể, chuyển 2 ao sinh học tại Bãi rác Phú Hưng thành ô chôn lấp rác, liên kết với bãi rác hiện tại thành khu chứa 12.153m³ rác - đang lưu chứa tạm trong Nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Ao sinh học còn lại giữ nguyên, đảm bảo công năng chứa nước rỉ rác thu gom phục vụ trạm xử lý nước rỉ rác. Mở rộng miệng bát đường vào xe đổ rác. Xây hàng rào cao 1m, bao quanh.

Các bước thực hiện vận chuyển từ Nhà xưởng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành) đến Bãi rác Phú Hưng (xã Phú Hưng, TP. Bến Tre) gồm: Bước 1, trước khi bốc dỡ được phun xịt chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý mùi trước khi vận chuyển. Bước 2, rác thải tại Nhà xưởng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre vận chuyển đến ô chôn lấp mới tại Bãi rác Phú Hưng bằng phương tiện xe chuyên dụng. Đăng ký tuyến đường đi và thời gian vận chuyển với cơ quan có thẩm quyền. Bước 3, rác vận chuyển về Bãi rác Phú Hưng tiếp tục được phun xịt, gói gọn và phủ bạt ngay trong ngày để hạn chế thấp nhất mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tiến độ thực hiện trong 30 ngày.

Về kinh phí “Cải tạo nâng cấp khu chôn lấp rác tại Bãi rác Phú Hưng” là 1,25 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, làm theo quy trình Luật Đấu thầu năm 2023. Phun xịt, bốc dỡ, vận chuyển rác từ Nhà xưởng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre về ô chôn lấp tại Bãi rác Phú Hưng khoảng 9,5 tỷ đồng. Phía Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, thực hiện vận chuyển vào mùa nắng là tốt nhất, vì mùa nắng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường hơn so với vận chuyển trong mùa mưa. Tuy nhiên, các quy định pháp lý để rút ngắn quy trình (là áp dụng biện pháp tình huống khẩn cấp) để có thể vận chuyển ngay trong mùa nắng thì không thể được, vì là không đảm bảo, không chặt chẽ về pháp lý.

Ông Huỳnh Văn Trãi - Bí thư chi bộ ấp, kiêm Trưởng ấp Phú Thành, xã Phú Hưng trình bày các ý kiến

Ông Huỳnh Văn Trãi - Bí thư chi bộ ấp, kiêm Trưởng ấp Phú Thành, xã Phú Hưng trình bày các ý kiến

Buổi công khai được chính quyền TP. Bến Tre, UBND xã Phú Hưng, UBND xã Hữu Định và đại diện người dân lắng nghe, xem xét và có ý kiến. Ông Huỳnh Văn Trãi, Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Phú Thành, xã Phú Hưng bày tỏ: “Vấn đề đem rác qua Bãi rác Phú Hưng (Bãi rác Phú Hưng đóng trên địa bàn ấp Phú Thành) làm người dân ấp Phú Thành rất lo lắng, nhưng người dân ấp Phú Thành cũng hiểu đây là cảnh khổ của tỉnh mình... Người dân mong muốn mọi sự chuẩn bị phải được hoàn chỉnh tại Bãi rác Phú Hưng trước khi tiếp nhận lượng rác vào 2 ô sinh học, để hạn chế tình trạng ô nhiễm hoặc nước rỉ tràn ra. Cần xem xét thời gian vận chuyển vào ban đêm, vào thứ Bảy, Chủ nhật để giảm ô nhiễm trên đường đi vì quãng đường rất gần. Chúng tôi sẽ vận động tuyên truyền cho người dân để cùng tỉnh và thành phố thực hiện phương án tối ưu nhất trong giải quyết vấn đề xử lý rác tồn đọng, trả lại mặt bằng cho nhà đầu tư. Người dân cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Bến Tre tìm được nhà đầu tư xử lý rác có hiệu quả trên mặt bằng đã được trả”.

Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Phú Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hưng có ý kiến về việc quản lý chặt chẽ nước rỉ rác, không để tràn khỏi đê. Chủ tịch UBND xã Phú Hưng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Hưng đề nghị đơn vị thực hiện “Cải tạo nâng cấp khu chôn lấp rác tại Bãi rác Phú Hưng” phải đảm bảo thực hiện đúng 30 ngày theo thời gian đã đưa ra, không để vương vãi rác trên đường vận chuyển và cần có hỗ trợ an sinh cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng môi trường.

Các đại biểu khảo sát thực tế tại Bãi rác Phú Hưng

Các đại biểu khảo sát thực tế tại Bãi rác Phú Hưng

Trước đó, các đại biểu tham dự buổi công khai thông tin phương án “Cải tạo nâng cấp khu chôn lấp rác tại Bãi rác Phú Hưng” đã đến khảo sát thực tế tại Bãi rác Phú Hưng.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích