 |
Khách hàng vào cảng ngày một đông hơn. |
Cảng cá Ba Tri tọa lạc tại xã An Thủy, là một trong những cảng được đầu tư xây dựng sớm nhất ở Bến Tre, vào tháng 9-2001, qui mô ban đầu có tổng diện tích 10.573m2, chiều dài cầu cảng gồm: cầu tàu 400cv dài 98m; cầu tàu 60cv dài 93m; lượng tàu cặp cảng theo thiết kế là 2.500 lượt/năm, lượng tàu lên hàng 500 lượt với 15 cơ sở nậu vựa - dịch vụ.
Trong nhiều năm trước đây, tuy lượng tàu trong tỉnh khá đông nhưng khi đi đánh bắt về đều ghé sang các cảng khác, nhất là Cảng Vũng Tàu, Cảng Tiền Giang để sang bán cá tôm, không đem về Bến Tre vì không có nơi tiêu thụ. Sau một thời gian hoạt động, nhu cầu tàu về ngày càng đông, nhiều dịch vụ khác phát triển nên cảng cá Ba Tri bị quá tải. Do đó, Ban Quản lý cảng quyết định đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng. Diện tích từ chỉ 10.573m2 đã tăng lên 19.459m2, nâng lượng tàu cặp cảng từ 2.500 lượt lên 9.200 lượt/năm, lượng tàu lên hàng 3.500 lượt/năm; có 58 cơ sở nậu vựa - dịch vụ, tức tăng gấp 4 lần so trước đây. Trong năm 2009 vừa qua, Cảng cá Ba Tri lại một lần nữa tiếp tục được đầu tư mở rộng để kêu gọi đầu tư thêm nhiều cơ sở dịch vụ, cung cấp xăng dầu, nhà máy nước đá, các cơ sở thu mua thủy sản nhằm đáp ứng trước nhu cầu phát triển ngày càng lớn của khách hàng với tổng chi phí trên 3 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cảng cá Ba Tri đến nay trên 57 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 15 tỷ đồng, vốn các cơ sở tư nhân đầu tư 42 tỷ đồng. Hiện tại, cảng cá Ba Tri hàng ngày hoạt động rất nhộn nhịp, lượng tàu về mỗi ngày càng đông hơn; nhiều dịch vụ mới mở ra đã thu hút hàng trăm khách hàng đến quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa.

Đầu tư mới các cơ sở dịch vụ cảng.
Theo ông Võ Văn Đức - Giám đốc Cảng cá Ba Tri, trong những tháng đầu năm 2010 các hoạt động của cảng đã ổn định. Số lượng tàu cặp cảng và sản lượng hàng thủy sản bốc dở tăng cao so cùng kỳ năm 2009, với 54.584 lượt người ra vào cảng; 5.416 tàu neo đậu; 1.179 lượt tàu lên hàng; hàng thủy sản lên cảng 9.033 tấn; phương tiện bộ 11.079 lượt; đã thu phí 715 triệu đồng, nộp ngân sách đạt 112% kế hoạch. Để ổn định hoạt động, đơn vị đã củng cố, kiện toàn bộ máy, bố trí sắp xếp công việc phù hợp với nhu cầu phục vụ khách hàng. Cảng cũng đã tổ chức Nghiệp đoàn bốc xếp dưới sự quản lý của Công đoàn cơ sở, tạo việc làm ổn định cho người lao động, tham gia gìn giữ an ninh - trật tự trong phạm vi cảng. Các hạng mục công trình hư hỏng được thường xuyên duy tu sửa chữa kịp thời như điện, hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, vấn đề nan giải hiện nay là qua nhiều năm sử dụng, một số hạng mục công trình bị xuống cấp như bề mặt cầu dẫn, cầu cảng bị bào mòn, nước đọng gây ô nhiễm môi trường.
Để cảng cá Ba Tri hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, BQL cảng đang tăng cường công tác kiểm tra các hạng mục để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; chuẩn bị phương án nâng cấp, sửa chữa lớn các hạng mục xuống cấp; kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực dịch vụ.