Olympic Tokyo 2020:

Quách Thị Lan đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam

31/07/2021 - 15:10

Sáng nay 31-7-2021, tuyển thủ Quách Thị Lan đã bước vào thi đấu nội dung 400m rào tại Olympic Tokyo 2020 và cô đã về đích thứ 4 ở đợt chạy thứ ba sau 55”71. Thành tích này đã đủ giúp Quách Thị Lan lọt vào vòng bán kết nội dung này, qua đó thành VĐV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam làm được điều đó.

Ở nội dung 400m rào, Quách Thị Lan tranh tài ở đợt thi thứ 3 cùng các tuyển thủ của Anh, Italia, Ukraine, Mỹ, Jamaica, Panama và Đan Mạch. Kết thúc đợt chạy này, Lan đã về đích thứ 4 sau 55”71, thực tế thành tích này vẫn còn thấp hơn thông số tốt nhất 53”30 của chính Lan. Về đầu vòng loại thứ 3 là tuyển thủ McLaughlin Sydney với thông số 54”65.

Dẫu về đích với thời gian 55”71, nhưng thành tích này vẫn đủ giúp cô có mặt ở vòng bán kết nội dung 400m rào vào chiều 2-8 tới. Cùng vào bán kết với Quách Thị Lan có 19 tuyển thủ khác của các nước. Đáng nói hơn, với thành tích này, Quách Thị Lan đã trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam vào bán kết Olympic. Đứng đầu ở vòng loại nội dung này hiện đang là Muhammad Dalihad (Mỹ) với thành tích 53”97. Quách Thị Lan sẽ thi bán kết một lúc 18h35 thứ Hai ngày 2-8.

Việc lọt vào bán kết Olympic giúp Quách Thị Lan được một công ty Việt Nam tại Nhật Bản thưởng nóng 1.000 USD. 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN