Hôm 12-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Mỹ về nước để tham vấn, sau khi Ủy ban Ngoại vụ Hạ nghị viện Mỹ thông qua một dự luật lên quan đến vấn đề Armenia. Dự luật này gọi các vụ sát hại Armenia trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất dưới thời đế chế Ottoman (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) là "nạn diệt chủng".
Việc Đại sứ Nabi Sensoy trở về Thổ Nhĩ Kỳ được xem như một cảnh báo sẽ có những hậu quả tiếp theo.
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Ross Wilson đã đuợc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ mời đến để thông báo quan điểm của nước này đối với dự luật của Mỹ và yêu cầu Chính phủ Mỹ làm mọi việc để ngăn dự luật được toàn Hạ nghị viện thông qua.
Đài truyền hình NTV đưa tin chỉ huy Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy một chuyến viếng thăm Mỹ được dự trù trước.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul chỉ trích một số nhà chính trị hy sinh những vấn đề quan trọng cho chính trị nội bộ hạn hẹp.
Cố vấn chính sách đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ Egemen Bagis, hiện có mặt tại Washington, cảnh báo Thổ Nhĩ kỳ sẽ phải đáp trả tương xứng nếu dự luật được Hạ nghị viện Mỹ thông qua, như đã đáp trả Canada và Pháp.
Hậu quả của dự luật tại Mỹ có thể là Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế việc sử dụng những con đường tiếp vận quan trọng đi qua nước này đến Iraq và Afghanistan và không cho Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ không quân chiến lược tại Incirik.
Tòa đại sứ Mỹ tại Ankara kêu gọi công dân Mỹ cảnh giác về khả năng bạo động xảy ra sau cuộc bỏ phiếu.
Chính phủ Bush đã bày tỏ sự thất vọng vì Ủy ban Ngoại vụ Mỹ thông qua dự luật này và cho rằng Quốc hội Mỹ có nhiều việc để làm hơn là "quan tâm đến lịch sử".