 |
Thị trấn Chợ Lách ngày càng sạch, đẹp. Ảnh: Hoàng Vũ |
Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2013. Hiện tại, địa phương đang tập trung xây dựng đô thị loại IV và các tiêu chuẩn văn minh đô thị.
Trong đó, tiêu chí môi trường và xử
lý rác thải sinh hoạt là một trong những vấn đề được địa phương quan tâm thực
hiện. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thị trấn Chợ Lách đặt
ra mục tiêu nâng cao nhận thức người dân trong thu gom, xử lý rác thải đúng quy
định và bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp.
Địa bàn thị trấn Chợ Lách có 4 khu phố và 4 ấp, trong đó
điểm nóng về tình hình rác thải sinh hoạt tập trung chủ yếu ở Khu phố 1 và Khu
phố 2. Do địa bàn 2 khu phố này là khu vực tập trung dân cư đô thị và là vị trí
tọa lạc của chợ trung tâm Chợ Lách. Từ khi thị trấn Chợ Lách triển khai xây dựng
đô thị loại V và đến nay là thực hiện tiêu chuẩn văn minh đô thị, công tác quản
lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn có nhiều chuyển biến khả quan. Cụ thể, thị
trấn Chợ Lách đã phối hợp vận động người dân đăng ký với đội thu gom rác thải của
ban quản lý chợ, được đa số hộ dân trên địa bàn đồng tình, từ đó xe thu gom rác
sẽ lấy rác hàng ngày.
Ông Trần Văn Ngoạn - một người dân Khu phố 1 cho biết: “Từ
lâu gia đình tôi đăng ký đổ rác với đội thu gom rác của ban quản lý chợ, hằng
ngày, tôi thu gom rác thải sinh hoạt đựng vào bao tải, thùng rác tại điểm tập kết
được đội thu gom quy định, trong ngày, xe thu gom rác đến vận chuyển đến bãi
rác của huyện. Ngoài ra, trong sinh hoạt hằng ngày, tôi cũng có ý thức phân loại
rác thải và giữ gìn vệ sinh công cộng ở khu vực xung quanh nhà và trong khu phố
để góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp”.
Bên cạnh đó, thị trấn Chợ Lách cũng chú trọng tuyên truyền
các kiến thức về giữ gìn vệ sinh công cộng, thu gom rác thải đúng cách, đúng
quy định cho người dân thông qua các hoạt động sinh hoạt tổ nhân dân tự quản,
cuộc họp khu phố cũng như các hoạt động tuyên truyền thường xuyên về bảo vệ môi
trường. Tại mỗi khu phố và các ấp cũng thành lập đội xung kích bảo vệ môi trường
với hơn 10 thành viên. Mỗi tháng, các đội tổ chức kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh các
tuyến đường theo lệ kỳ. Đồng thời tham gia xử lý và triệt xóa những điểm nóng
phát sinh về ô nhiễm môi trường và rác thải. Các đội hoạt động trên tinh thần tự
nguyện và đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ
môi trường, gương mẫu trong tham gia thu gom rác thải đúng quy định, đúng cách.
Bà Nguyễn Thị Ánh - người dân Khu phố 2, cho biết: “Khi
tham gia vào đội xung kích bảo vệ môi trường, trước tiên mình phải làm gương
cho mọi người. Rác thải sinh hoạt của gia đình mỗi ngày tôi đều thu gom, phân
loại để đội thu gom rác của ban quản lý chợ đến thu gom và xử lý đúng cách.
Ngoài ra còn tham gia tuyên truyền, vận động bà con trong khu phố giữ gìn vệ
sinh công cộng, không vứt rác thải ra ngoài khuôn viên đô thị. Khi phát hiện điểm
bỏ rác thải không đúng quy định phát sinh trên địa bàn thì thông tin ngay cho
cán bộ môi trường thị trấn kịp thời xử lý, khi chính quyền giải quyết xong thì
cùng mọi người trong đội xử lý, dọn dẹp để trả lại cảnh quan sạch, đẹp cho đô
thị”.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức về
việc xử lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Trong đó, chủ yếu là các hộ
mua bán hàng rong từ nơi khác đến, những hộ không đăng ký đổ rác với đội thu
gom rác thải của ban quản lý chợ. Từ đó, còn xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi,
không đúng nơi quy định, phát sinh một số điểm nóng gây mất cảnh quan đô thị và
ô nhiễm môi trường...
Trước thực trạng trên, đầu năm 2017, thị trấn Chợ Lách
thành lập đội tuần tra xử lý vệ sinh môi trường với 20 thành viên. Mỗi tháng tổ
chức tuần tra luân phiên ít nhất 4 lần. Theo đó, tổ chức tuần tra trên tất cả
các tuyến đường nội ô thị trấn và các ấp, khu phố. Nếu phát hiện, bắt quả tang
hành vi bỏ rác thải không đúng nơi quy định sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm
hành chính. Ngoài ra, khi phát hiện các điểm nóng về xả rác thải sinh hoạt bừa
bãi thì sẽ thực hiện điều tra, mật phục để bắt đối tượng vi phạm.
Từ đầu năm 2017 đến nay, qua tuần tra, đội đã giải quyết
triệt xóa một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt; bắt quả
tang và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính ở mức cảnh cáo 2 trường hợp, đồng
thời các đối tượng cam kết không tái phạm.
Ông Trần Hoàng Cung - Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Lách cho
biết: “Bước đầu, địa phương tổ chức tuần tra, xử lý, cảnh cáo và cho cam kết
không tái phạm đối với các hành vi vi phạm nhằm mục đích tuyên truyền, nhắc nhở,
tạo ý thức cho cộng đồng. Sau đó, địa phương sẽ có các biện pháp mạnh hơn bằng
việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số
155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Với quyết tâm đó, thị trấn Chợ Lách phấn đấu kiểm soát được
tình hình rác thải sinh hoạt, loại bỏ hoàn toàn tình trạng vứt rác bừa bãi,
không còn xuất hiện điểm đen ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, từng bước
đạt các tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chuẩn văn minh đô thị.
“Phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối
với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu
chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng
đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào
hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô
thị”.
(Điểm c và d, Khoản 1, Điều
20 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ)
|