Quan tâm chăm lo, giúp đỡ người có công

19/07/2023 - 05:18

BDK - Chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công (NCC) là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là việc làm thể hiện sự tri ân đối với những NCC với cách mạng. Những năm qua, công tác chăm sóc NCC đã được các cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm sóc NCC với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng.

Niềm vui của hộ ông Huỳnh Ngọc Tám, ngụ xã Đại Điền (Thạnh Phú) trong ngày nhận nhà tình nghĩa.

Niềm vui của hộ ông Huỳnh Ngọc Tám, ngụ xã Đại Điền (Thạnh Phú) trong ngày nhận nhà tình nghĩa.

Chăm sóc người có công

Năm 2022, tỉnh đã giải quyết kịp thời trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 19.627 NCC với cách mạng, với kinh phí trên 35 tỷ đồng. Tiếp nhận mới và giải quyết 3.108 hồ sơ đề nghị hưởng chính sách NCC. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn tỉnh đã chi 63.169 suất quà lễ cho NCC với cách mạng, với kinh phí 21,38 tỷ đồng, đưa 30 người có công tiêu biểu, đủ sức khỏe về thăm Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh đã vận động doanh nghiệp, cá nhân xây dựng 109 căn nhà tình nghĩa; tổ chức trao, tặng quà do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho 231 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và 239 thương binh, bệnh binh nặng, với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương vận động ủng hộ 1 ngày lương “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho NCC và thân nhân NCC đang khó khăn về nhà ở nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kết quả đã vận động được 787 triệu đồng.

Tại Thạnh Phú, UBND tỉnh vừa phối hợp tổ chức lễ bàn giao 200 căn nhà tình nghĩa do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop) tài trợ. Trong năm 2022, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên DonaCoop đã tài trợ 12 tỷ đồng để xây dựng 200 căn nhà tình nghĩa cho hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, huyện Thạnh Phú 70 căn, huyện Mỏ Cày Bắc 55 căn, huyện Ba Tri 29 căn, huyện Bình Đại 17 căn, huyện Chợ Lách 11 căn, huyện Mỏ Cày Nam 11 căn và TP. Bến Tre 7 căn. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng ban Kiểm soát DonaCoop cho biết: “Thực hiện chính sách an sinh xã hội là vinh dự, trách nhiệm và tự hào của DonaCoop Đồng Nai nói riêng, Tập đoàn DonaCoop nói chung... Kết quả thu nhập hàng năm sau khi thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, Tập đoàn luôn dành một phần lợi nhuận thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, cùng với các địa phương thực hiện chính sách xã hội đối với gia đình thương binh, liệt sĩ”.

Là một trong những hộ được DonaCoop tài trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, ông Phan Văn Đẹt, sinh năm 1960, ngụ xã Hòa Lợi (Thạnh Phú) đại diện cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã giúp ông có được ngôi nhà kín đáo che mưa, che nắng.

Thực hiện tốt các chính sách

Cũng trong năm qua, tỉnh đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 7 mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh 6.927 mẹ. Theo thống kê mới nhất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tỉnh có 159 mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống và được các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng. Cụ thể, các mẹ được nhận tiền phụng dưỡng hàng tháng, hoặc hàng quý từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Có đơn vị tổ chức thăm và trao tặng tiền cho các mẹ vào những dịp lễ, Tết trong năm.

6 tháng đầu năm 2023, Phòng NCC thuộc Sở LĐTB&XH đã tiếp nhận và giải quyết 931 hồ sơ đề nghị chế độ chính sách đối với NCC với cách mạng; điều chỉnh trợ cấp cho 127 đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8-2010 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp kết quả cập nhật, xác định thông tin về tài khoản ban đầu của các đối tượng hưởng chính sách NCC trên địa bàn tỉnh. Xét duyệt chế độ điều dưỡng tại gia đình cho đối tượng NCC của các huyện với 4.946 đối tượng. Lập thủ tục đề nghị Bộ LĐTB&XH cấp lại 66 bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư, rách; tổ chức đưa đoàn chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù, đày tham dự kỷ niệm “50 năm chiến thắng trở về” tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng hợp danh sách hộ nghèo có thành viên NCC với cách mạng cuối năm 2022, kết quả điều tra còn 73 hộ, trong đó có 12 hộ có khả năng thoát nghèo, 61 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội.

Ngoài việc thực hiện chính sách theo quy định, các huyện, thành phố còn vận động nguồn lực để hỗ trợ như: nhận đỡ đầu 25 hộ nghèo có công thuộc diện bảo trợ xã hội (hỗ trợ quà, tiền mặt...), tạo điều kiện cho họ có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình với dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN