
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Phân hiệu Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre.
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy thông tin tình hình GD&ĐT tỉnh, việc thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Qua báo cáo của Sở GD&ĐT, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT có ý kiến đánh giá và gợi mở một số nội dung liên quan phát triển giáo dục mầm non (GDMN), tiểu học đặc biệt công tác xã hội hóa giáo dục tại tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục tiểu học Thái Văn Tài phát biểu đánh giá bậc học tiểu học của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thông tin: Thời gian qua, đặc biệt năm 2021 trong điều kiện khó khăn, Bến Tre đã chủ động thực hiện nhiều nội dung để duy trì chất lượng GD&ĐT. Tỉnh ưu tiên thực hiện tiêm phòng cho đội ngũ giáo viên, học sinh; chủ động quan tâm vận động các nguồn lực xã hội hóa chăm lo học sinh nghèo khó khăn, vận động nguồn kinh phí trang bị thiết bị học tập cho học sinh trong phương án học trực tuyến. UBND tỉnh kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết về chính sách đối với cơ sở GDMN độc lập, trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục.
Qua nắm tình hình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: So với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, GD&ĐT Bến Tre thuộc nhóm các tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Đồng thời đánh giá cao sự quan tâm ưu tiên của lãnh đạo tỉnh cho công tác GD&ĐT. Điểm sáng của ngành GD&ĐT tỉnh được thể hiện qua công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, đảm bảo được phương tiện phổ cập và chất lượng giáo dục, tỷ lệ trường học kiên cố. Trong việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đã đạt cơ bản mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất cho người học.
“Trong kế hoạch năm học 2022, tỉnh tiếp tục lưu ý thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đặc biệt, cần mạnh dạn và đẩy nhanh tốc độ đưa học sinh THCS, THPT trở lại học trực tiếp. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, quan tâm củng cố, bù đắp kiến thức cho các em học sinh sau thời gian học trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh các chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai chương trình GDPT 2018, nhất là trong năm học 2022-2023, vì đây là năm quan trọng trong đổi mới chương trình GDPT, đòi hỏi trang bị cơ sở vật chất và chuẩn bị đội ngũ giáo viên thật vững chắc”, Bộ Trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị.
Ngoài ra, Bộ trưởng lưu ý tỉnh cần đẩy mạnh việc xã hội hóa tất cả các bậc học. Đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đề án thành lập Trường Đại học Tây Nam Bộ, thuộc thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh, từ đó Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thẩm định và thực hiện các thủ tục liên quan để sớm thành lập trường đại học tại tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ bày tỏ lời cảm ơn đến đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã quan tâm đến Bến Tre, nắm kỹ tình hình và đánh giá cao kết quả giáo dục tại tỉnh. Đồng thời mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ từ Bộ GD&ĐT.
Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh.
Tin, ảnh: Phan Hân