Quan tâm đầu tư các môn thể thao thế mạnh của tỉnh

08/06/2022 - 05:40

BDK - Bến Tre vừa tham gia đạt kết quả tốt tại SEA Games 31, với 8 huy chương (HC) các loại. Đây được xem là thành tích tốt nhất trong nhiều kỳ tham dự SEA Games của vận động viên (VĐV) Bến Tre. Trên cơ sở đó, ngành đã tiếp tục hoạch định chiến lược phát triển thể thao thành tích cao với việc đầu tư các môn trọng điểm, thế mạnh của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao khen thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 31.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao khen thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 31.

Đào tạo tài năng thể thao

Để phát triển thể thao thành tích cao trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn nhiều năm qua, ngành thể thao tỉnh đã định hướng tập trung đầu tư đi vào chiều sâu theo mục tiêu “trọng tâm của trọng tâm”, tập trung đầu tư vào các nội dung thế mạnh của các môn mũi nhọn, để tránh đào tạo dàn trải.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu lãnh đạo tỉnh chọn giải pháp ưu tiên đào tạo những môn thể thao trọng tâm, trọng điểm, mũi nhọn của tỉnh như: bóng chuyền nam, điền kinh, bơi, Vovinam, Judo - Kurash, Canoeing... Gửi tập huấn dài hạn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, tạo điều kiện cho các VĐV tham gia thi đấu các giải quốc tế và hướng đến đạt HC tại đấu trường Đông Nam Á, châu Á, thế giới.

Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh đã duy trì công tác tuyển sinh tập trung, đào tạo huấn luyện 4 tuyến VĐV. Số lượng VĐV được triệu tập tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2021 tăng hơn 4 VĐV so với năm 2020. Trong năm 2022, Bến Tre có đến 11 VĐV triệu tập đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia, gồm: 1 VĐV tuyến trẻ, 10 VĐV tuyến đội tuyển tỉnh được gọi tập trung trong tổng số 44 biên chế đội tuyển hiện có (đạt 22,8%). Đây là hiệu suất huấn luyện cao nhất hiện nay so với số VĐV được tập trung mỗi năm vào thời điểm trước đây.

Tại SEA Games 31, Bến Tre được vinh dự đóng góp 6 VĐV trong đội tuyển quốc gia và đạt 8 HC, gồm: 4 HC vàng, 2 HC bạc, 2 HC đồng và phá 1 kỷ lục. So sánh lại, tại SEA Games 30 (tổ chức tại Philippines), có 6 VĐV triệu tập đội tuyển quốc gia và chỉ có 3 VĐV được triệu tập chính thức, kết quả có 4 HC: 1 HC vàng, 3 HC bạc và 1 HC đồng.

 Ông Trần Chí Quân - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ nhận định: Bến Tre là một trong 3 tỉnh tốp đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có các VĐV đạt thành tích rất tốt tại SEA Games 31. 6/6 VĐV tham dự đều đạt HC, trong đó có hơn 70% đạt HC vàng. Đây là một thành tích đáng tự hào và cho thấy sự đầu tư đúng đắn trong thời gian qua của tỉnh.

Tiếp tục phát huy thành quả

Ngoài việc cống hiến VĐV cho các đội tuyển quốc gia thi đấu các giải thể thao quốc tế, các VĐV đội tuyển, đội trẻ và cả năng khiếu của tỉnh cũng đã tham gia thi đấu các giải khu vực, toàn quốc và mang về cho tỉnh bình quân mỗi năm hơn 200 HC các loại. Tỉnh, ngành hàng năm đều có khen thưởng, tuyên dương cho các VĐV, huấn luyện viên (HLV) đạt thành tích tốt trong thi đấu và huấn luyện, cũng như kịp thời thưởng nóng, tuyên dương trong tham gia SEA Games 31.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí, từ định hướng đúng, sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo nên các VĐV cảm thấy hạnh phúc và tự hào, cộng với một quá trình tập luyện và cố gắng không ngừng nghỉ của VĐV, HLV. Đây là động lực để các VĐV nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của quê hương, mang về những thành tích cao hơn cho thể thao tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ HLV, VĐV trong tập luyện, chuẩn bị và thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31, đem lại vinh quang cho thể thao nước nhà cũng như tỉnh thời gian qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã định hướng ngành bám sát kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; nghiên cứu, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với các VĐV, HLV có nhiều đóng góp. Đồng thời, khai thác có hiệu quả, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao phục vụ cho nhu cầu tập luyện và thi đấu. Quan tâm đầu tư, phát triển có trọng điểm các môn thi đấu thể thao thành tích cao, nhất là các môn Olympic là thế mạnh của địa phương. Tập trung triển khai kế hoạch luyện tập, thi đấu nhằm chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX  vào cuối năm 2022.

“Các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo VĐV trẻ tài năng, áp dụng hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác huấn luyện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HLV, VĐV để có nhiều lượt VĐV tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế, góp phần nâng cao thứ hạng thể thao thành tích cao của Bến Tre. Mong rằng trong thời gian tới, các VĐV đạt thành tích nói riêng, đội ngũ VĐV Bến Tre nói chung sẽ không ngừng tập luyện, thi đấu để đạt được những thành tích cao hơn và xa hơn ở các đấu trường quốc tế”. 

(Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN