BDK.VN - Ngày 26-12-2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre tổ chức hội thảo chuyên đề bệnh EHP và TPD trên tôm nước lợ năm 2024. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre Nguyễn Văn Buội chủ trì. Đến dự hội thảo có GS.TS Đặng Thị Hoàng Oanh - Trường Thủy sản (Đại học Cần Thơ).
Thời gian qua, nghề nuôi tôm nước lợ trong tỉnh đã và đang phát triển khá mạnh cả về diện tích và sản lượng, nhất là vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh; đặc biệt tại 3 huyện ven biển. Tổng diện tích nuôi thủy sản năm 2024 của tỉnh ước tính là 47.800ha, trong đó chiếm chủ yếu là nuôi tôm nước lợ với 36.000ha.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội cho biết một số bệnh trên tôm hiện nay.
Theo ông Nguyễn Văn Buội, năm 2024, qua công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, dịch bệnh gây thiệt hại hơn 771ha. Tuy nhiên, thực tế con số này còn lớn hơn rất nhiều. Nguyên nhân gây tôm bệnh chủ yếu bao gồm: Bệnh đốm trắng (WSSV); bệnh hoại tử cơ quan tạo máu (IHHNV); bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND).
Đặc biệt là một số bệnh mới phát sinh gần đây gây thiệt hại nặng cho nghề nuôi tôm, bước đầu đã được ghi nhận, đó là bệnh EHP (còn được gọi là bệnh vi bào tử trùng) và bệnh TPD (còn gọi là bệnh thủy tinh, bệnh mờ đục trên ấu trùng tôm).
Hội thảo đã xác định những mối nguy do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là 2 bệnh EHP và bệnh TPD đối với hoạt động nuôi tôm nước lợ. Từ đó, đưara những giải pháp thiết thực, hiệu quả khả thi trong phòng chống dịch bệnh đối với nghề nuôi tôm tại tỉnh Bến Tre.