Quân y Vùng 2 Hải quân sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ

26/02/2025 - 16:00

BDK.VN - Vùng 2 Hải quân có sứ mệnh quản lý một vùng biển rộng lớn từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu, các đơn vị đóng quân phân tán trên nhiều địa bàn, có nhiều loại hình đơn vị như tàu, kho, trạm, nhà giàn... bởi vậy, việc đảm bảo quân y cho các đơn vị gặp không ít khó khăn, nhất là các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, các nhà giàn DK1. Nhưng với tinh thần luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ, những cán bộ, nhân viên ngành Quân y Vùng 2 đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả quân và dân.

 Tổ chức khám sức khỏe cho chiến sĩ mới nhập ngũ.

Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Hiện nay, tình hình trên biển diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các đơn vị. Để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, ngoài việc nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì trực SSCĐ, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ thì việc đảm bảo, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt, ở các đơn vị yêu cầu huấn luyện cường độ cao, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hay khi các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển dài ngày, sóng gió to, nhiệm vụ phức tạp hoặc ở trên các nhà giàn điều kiện vật chất thiếu thốn nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe bộ đội, nhất là các bệnh về tai biến, biến chứng, say nắng...

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng cho mọi tình huống, ngành Quân y Vùng 2 những năm qua luôn trong trạng thái trực SSCĐ; đảm bảo đầy đủ lượng vật chất trang bị quân y dự trữ SSCĐ theo quy định; thường xuyên kiện toàn và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các phân đội quân y, nhất là bảo đảm quân y cho 15 nhà giàn DK1 và hơn 30 tàu làm nhiệm vụ trực trên biển; các tàu làm nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn trên biển... và khi có tình huống đột xảy ra.

Trung tá Hồ Thanh Bình - Chủ nhiệm Quân y Vùng 2 cho biết: “Mặc dù còn gặp không ít khó khăn về con người, trang thiết bị bảo đảm nhưng chúng tôi luôn duy trì nghiêm nền nếp chế độ chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng bảo vệ, chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội ngày càng tốt hơn, quân số khỏe của toàn Vùng luôn duy trì vững chắc trên 98,5%. Đối với các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, cán bộ, nhân viên quân y vẫn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Tổ quân y trên các tàu luôn sẵn sàng cơ động, cấp cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển.

Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Quân y, hàng năm, Quân y Vùng đã hiệp đồng chặt chẽ với quân y Quân khu 7 trong huấn luyện tập trung về công tác bảo đảm quân y Hải quân về lý thuyết và thực hành mổ động vật, các biện pháp cấp cứu người rơi xuống biển… cho lực lượng y bác sĩ quân y sẵn sàng tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, tổ chức các hội thi 4 chuyên ngành Hậu cần, tập huấn để kiểm tra và tuyên truyền các nội dung mới công tác bảo đảm quân y cho cán bộ, nhân viên và bộ đội. Tổ chức huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho 100% các đối tượng, huấn luyện cứu vớt cấp cứu nạn nhân trên biển, vận chuyển thương binh trên tàu...

Luôn đồng hành cùng nhân dân

Cùng với thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, ngành Quân y Vùng 2 đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân, với những đóng góp tích cực trong chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Các lực lượng tàu trực và các nhà giàn DK1 đã khám, cấp cứu, điều trị và cấp thuốc cho ngư dân khai thác trên vùng biển được 4.512 lượt người, trong đó cấp cứu được 252 trường hợp (114 ca tai nạn, 6 ca giảm áp, 18 ca bệnh tim mạch...).

Tổ chức khám, cấp thuốc cho nhân dân trên địa bàn xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Toàn - nhân viên Quân y, Nhà giàn DK1/2 cho biết: “Trong 5 năm công tác trên các nhà giàn, tôi đã trực tiếp cấp cứu được 9 trường hợp. Năm 2024, đã cấp cứu 2 ngư dân bị cá trình cắn rách tay, máu chảy suốt đêm, ngư dân phải lên nhà giàn nhờ cấp cứu, tôi đã tiến hành khâu 7 mũi và cầm máu kịp thời giúp cho ngư dân dần ổn định sức khỏe. Đối với công tác trên các nhà giàn gặp không ít khó khăn như cơ sở vật chất thiếu thốn, thuốc để cấp cứu và điều trì thu dung vẫn còn hạn chế; khi có ngư dân đến cấp cứu, việc tiếp cận trong điều kiện sóng gió là rất khó”.

Cùng với điểm tựa trên hướng biển, trên đất liền, hoạt động quân y của Vùng 2 cũng diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa đặc biệt. Khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, ngành Quân y đã triển khai nhiều hoạt động chống dịch sáng tạo, quyết liệt; đồng thời, cử hơn 10 tổ quân y, xe cứu thương tham gia giúp địa phương và nhân dân trên địa bàn phòng chống dịch, nhiều cá nhân và tập thể được tặng bằng khen và được nhân dân yêu thương, quý mến.

Bên cạnh đó, những năm qua, lực lượng Quân y Vùng 2 đã phối hợp với cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.583 người có công, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, ngư dân tại các địa phương đóng quân trên địa bàn và các địa phương kết nghĩa, đỡ đầu con ngư dân của các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu... Qua đó tạo được niềm tin yêu quý mến của nhân dân, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 “Trong 5 năm qua, Bệnh xã Vùng đã tiến hành khám và cấp phát thuốc cho 31.872 lượt quân nhân bị bệnh, trong đó cấp cứu 2.028 bệnh nhân, tiểu phẫu cho 2.688 bệnh nhân, chuyển tuyến sau 2.352 bệnh nhân. Tỷ lệ sử dụng giường của Bệnh xá đạt 55%; tỷ lệ khỏi bệnh ra bệnh xá đạt 75%. Không để xảy ra tai biến trong điều trị. Đây là một trong những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của đơn vị”.

(Thượng úy Lưu Ngọc Tuấn, Bác sĩ điều trị Bệnh xá Vùng 2 Hải quân)

Bài, ảnh: Văn Đường

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN