 |
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng |
Sau 2 ngày rưỡi làm việc, chiều nay, Quốc hội đã kết thúc nội dung chất vấn 7 thành viên Chính phủ và một Phó Thủ tướng. Tổng cộng có 265 chất vấn của đại biểu Quốc hội được trả lời tại hội trường, con số lớn nhất từ trước đến nay
Chiều nay, Quốc hội đã kết thúc nội dung chất vấn các thành viên Chính phủ sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Trước khi Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri cả nước cũng như đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Nhượng (Quảng Bình) về những kết quả còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn nêu rõ, đây là một vấn đề lớn và khó. Bộ trưởng cho rằng, không thể phủ nhận, thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên những hạn chế của nó vẫn còn tồn tại, đáng chú ý vẫn là cải cách thủ tục hành chính, các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức giải quyết công việc còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu… Bộ trưởng Trần Văn Tuấn hứa sẽ tiếp thu các ý kiến của đại biểu và đưa ra 8 nhiệm vụ mà Bộ sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp và cải cách tư pháp; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các cơ quan hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và cán bộ công chức đối với công tác cải cách hành chính…
Về chất vấn của đại biểu Phạm Văn Tường (Thái Nguyên) liên quan vấn đề thi tuyển công chức, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn nhấn mạnh việc thi tuyển là hết sức cần thiết, tuy nhiên thực tế trong quá trình tổ chức thi, ở cấp này, cấp khác vẫn còn có những ý kiến khác nhau. Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đề nghị các đại biểu góp ý cụ thể, để đích cuối cùng là làm thế nào nâng cao chất lượng thi cử, chọn được những người có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt để tuyển vào công chức.
Chất vấn của đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) có liên quan tính khả thi của Nghị định 158 về quy định sắp xếp, bố trí lại cán bộ để phòng, chống tham nhũng chưa hiệu quả trong thời gian