BDK.VN - Sáng 26-9-2024, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến có cuộc đối thoại với nhân dân về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Chương trình đối thoại kết nối trực tuyến đến 3 huyện ven biển (Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú).
Ngư dân điểm cầu huyện Ba Tri phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.
Tham gia đối thoại có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.
Sau gần 7 năm cả nước tập trung triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, kiểm soát, tiến đến chấm dứt tình trạng tàu cá, công tác phòng chống khai thác IUU cơ bản đạt một số kết quả. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch chống khai thác IUU của tỉnh vẫn còn nhiều nội dung chưa hoàn thành theo kế hoạch.
Để triển khai các quy định chống khai thác IUU, cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, lãnh đạo UBND huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú cũng có ý kiến về giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới tại địa phương.
Cuộc đối thoại có 6 ý kiến phát biểu của đại diện ngư dân. Nội dung ý kiến xoay quanh các vấn đề về thiết bị giám sát hành trình, chính sách hỗ trợ vay vốn và giải pháp để khắc phục tàu cá vi phạm, quản lý thuyền trưởng khi hoạt động trên biển...
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre, Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nghề cá tỉnh đã tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của ngư dân.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại đối thoại.
Trao đổi với người dân, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và biểu dương tinh thần thẳng thắn của ngư dân, cùng thái độ nghiêm túc, trách nhiệm của các ngành chức năng và địa phương. Đặc biệt lưu ý, “Khai thác IUU không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng như: làm cạn kiệt nguồn tài nguyên biển, ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của chính bà con, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Điều này đã được minh chứng qua việc chúng ta đã và đang đối mặt với nguy cơ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt từ Liên minh châu Âu nếu không sớm khắc phục tình trạng này”.
Để tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho ngư dân Bến Tre an tâm bám biển, khai thác thủy sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản. Đặc biệt là văn bản của Ban Bí thư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU.
Khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho tàu cá, xử lý dứt điểm tàu cá “3 không”. Xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan chậm trễ trong việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích trước mắt quên lợi ích lâu dài, vì lợi ích cá nhân quên lợi ích tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của cả nước.
Ngoài ra, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân về chống khai thác IUU.