Quyết liệt phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi

18/03/2025 - 21:22

BDK - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Chăn nuôi heo ở huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: P. Hậu

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), UBND tỉnh và ngành chuyên môn.

Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo Kế hoạch số 8267/KH-UBND ngày 4-12-2024 của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh năm 2025. Khi phát hiện dịch bệnh, hướng dẫn địa phương thực hiện nghiêm việc công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định. Tăng cường kiểm dịch heo và các sản phẩm từ heo nhằm phát hiện sớm mầm bệnh và xử lý kịp thời theo quy định, ngăn chặn mầm bệnh dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh động vật khác phát sinh và lây lan. Thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi nhằm chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Cùng với đó, Sở NN&MT phối hợp với địa phương tổ chức tốt, hiệu quả Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1200/UBND-KT ngày 26-2-2025; rà soát vật tư, hóa chất, mua sắm kịp thời đảm bảo nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện các đối tượng vận chuyển trái phép heo, sản phẩm của heo trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm heo bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh động vật khác.

Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ heo, sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép; phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn phụ trách theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của ngành chuyên môn…

Theo UBND tỉnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh dịch tả heo châu Phi và nguồn cung thịt heo trên thị trường đang khan hiếm, đồng thời giá heo hơi tăng cao trong thời gian gần đây, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi có thể xảy ra trong thời gian tới là rất cao. Nguyên nhân do mầm bệnh tồn lưu trong môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh do nhiều năm liên tiếp gần đây chăn nuôi heo của tỉnh đều xuất hiện các ổ dịch dịch tả heo châu Phi. Hiện tại đang trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe của đàn gia súc.

Ngoài ra, tổng đàn heo của tỉnh lớn trong khi chăn nuôi chủ yếu quy mô nông hộ nhỏ lẻ, chưa đảm bảo an toàn sinh học. Các hoạt động buôn bán, vận chuyển, hành nghề dịch vụ thú y điều trị chưa đảm bảo vệ sinh thú y trong quá trình thực hiện. Thị trường thịt heo khan hiếm, giá heo hơi tăng cao tiềm ẩn nguy cơ giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng...

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre Trần Quang Thái cho biết, thời gian qua, việc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc ở tỉnh được triển khai khá tốt, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát hiệu quả. Tỉnh hiện có tổng đàn heo khoảng 413.915 con, tăng 8,74% so với cùng kỳ. Giá heo hơi đầu ra đang ở mức cao, hộ nuôi xuất chuồng có lãi tốt, lợi nhuận bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/con.

Phúc Hậu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN