Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

01/07/2021 - 12:58

BDK.VN - Với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích tham gia xây dựng Bến Tre xanh và nông thôn mới (NTM)”, sáng ngày 1-7-2021, tại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch. Đây là năm thứ 22 chiến dịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu trồng cây trên tuyến đường ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh.

Đại biểu trồng cây trên tuyến đường ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh.

Tham dự, có Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh, Phó giám đốc sở Nội vụ Nguyễn Văn Nhân, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Trần Văn Hoàng - Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Ba Tri, cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Ba Tri, lãnh đạo xã Mỹ Thạnh, các bạn đoàn viên, thanh niên, hội viên trên địa bàn huyện Ba Tri.

Chiến dịch năm nay được triển khai khắp 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các xã xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2021, các xã đảo, xã an toàn khu của tỉnh. Với 3 chặng: chặng 1 với chủ đề “Tuổi trẻ sống xanh”; chặng 2 với chủ đề “Trái tim xanh”; chặng 3 với chủ đề “Bến Tre trong tôi”. Các công trình, phần việc thiết thực đảm bảo phù hợp với tình hình dịch Covid-19, phát huy các đội hình chuyên, huy động lực lượng tại chỗ và sinh viên các trường ngoài tỉnh đang nghỉ hè cùng tham gia. Chiến dịch sẽ có 1 chương trình “Tiếp sức mùa thì”, 4 chiến dịch gồm: Mùa hè xanh; Hành quân xanh; Hoa Phượng đỏ; Kỳ nghỉ hồng...

Tại buổi lễ ra quân, đã có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất để các lực lượng tham gia chiến dịch thực hiện những công trình, phần việc tại các địa phương đang xây dựng đạt chuẩn NTM trong năm 2021.

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường lưu ý: Thực hiện nhiệm vụ kép của tỉnh, chiến dịch cần quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, linh hoạt các phương thức hoạt động trực tuyến để từng nội dung, công trình, phần việc của chiến dịch tạo sự lan tỏa và rộng khắp. Các cấp bộ Đoàn cần xác định rõ thời gian các công trình, phần việc, từng chặng của chiến dịch phải đảm bảo tính hiệu quả, tạo dấu ấn đậm nét về tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của từng thanh niên. Các đội hình chuyên của tỉnh và huyện chủ động phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đề xuất mô hình, ý tưởng đóng góp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện Ba Tri đã ra quân thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh. Được biết, cùng thời gian này, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè các huyện, thành phố cũng tổ chức ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch.

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN