BDK.VN - Ngày 15-3-2025, Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” được tổ chức nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định và tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Nữ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Bến Tre anh hùng. Tham dự hội thảo, các nhà khoa học, đại biểu đã bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc đầy trân trọng.
* Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Chúng tôi rất tự hào là một trong những cán bộ nữ đã từng công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nơi mà cô Ba Định đã từng có những năm tháng làm việc. Bên cạnh sự đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, ở vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cô Ba Định cũng đã có nhiều chỉ đạo, lãnh đạo để phong trào phụ nữ đi vào thực chất và sâu rộng đến các địa phương, góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ.
Từ những chỉ đạo đó mà chúng tôi đã học hỏi, tiếp nối để đưa phong trào phụ nữ cả nước đi vào chiều sâu. Học tập và kế thừa sự chỉ đạo của cô Ba Định trong công tác phụ nữ nói chung cũng như học tập tấm gương của cô Ba, phụ nữ ngày nay cũng có sự trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực từ các thành phần trí thức, công nhân, nông dân, đội ngũ nữ cán bộ quản lý lãnh đạo. Chúng tôi nghĩ rằng tình cảm cũng như tấm lòng, tình yêu mến cô Ba Định luôn hiện diện trong tất cả các phụ nữ chúng ta.
Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo.
* Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam: Đối với người dân Cuba, đồng chí Nguyễn Thị Định là một huyền thoại, là hình mẫu tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam: anh hùng, kiên cường, trung hậu và dũng cảm. Cuộc đời của bà là hình mẫu của những giá trị cao cả nhất của con người.
Sự khiêm nhường, giản dị, lòng vị tha, lòng yêu nước và sự cống hiến vô bờ bến cho sự nghiệp cách mạng là minh chứng phi thường cho những gì mà một dân tộc có thể làm được khi những nhà lãnh đạo tầm cỡ như Nguyễn Thị Định xuất hiện từ bên trong lòng dân tộc đó.
"Chúng tôi tự hào về cuộc đời và những chiến công của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, cũng như sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, giải phóng và xây dựng một quốc gia tự do, chủ quyền, như thể đó là một phần lịch sử cách mạng của chính chúng tôi" - đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam phát biểu.
Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu - Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng.
* Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu - Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng: Hội thảo khoa học diễn ra đúng ngày sinh tròn 105 năm của Nữ tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định, người phụ nữ tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Cả cuộc đời của nữ anh hùng là sự hy sinh cho Đảng, cho cách mạng, cho dân tộc, thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, tất cả vì mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Khi đất nước hòa bình, dù ở cương vị nào bà cũng đều thể hiện tài năng, đức độ, tầm nhìn tư duy chiến lược, đặc biệt là tác phong gần gũi với quần chúng nhân dân. Hình ảnh, đạo đức, phong cách, lối sống của bà luôn là tấm gương sáng cho phụ nữ Việt Nam và thế hệ trẻ hôm nay.
"Bài tham luận của tôi cũng nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Thị Định, vị Nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau 80 năm ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, bên cạnh đội ngũ sĩ quan nam, Quân đội ta cũng đã có 8 đồng chí được phong hàm tướng, thể hiện truyền thống tiếp nối tấm gương cao đẹp của nữ anh hùng - Thiếu tướng Nguyễn Thị Định" - Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu - Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng nói.
Bà Lê Thị Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre.
* Bà Lê Thị Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre: Được dự hội thảo tôi rất vui mừng khi biết Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương cùng Học viện và Tỉnh ủy tổ chức hội nghị này để khẳng định vị trí, vai trò của nữ tướng Nguyễn Thị Định trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi rất xúc động vì Nữ tướng Nguyễn Thị Định không chỉ là một nữ tướng tài ba của Việt Nam mà cả thế giới đều biết đến. Cô Ba Định vừa là một phụ nữ tài ba, có tầm, có tâm, có chí lớn, suốt cuộc đời vị sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.
Đối với Bến Tre, cô Ba là người chỉ huy phong trào Đồng Khởi, chỉ huy "Đội quân tóc dài" đã đi vào huyền thoại như một bản hùng ca mà cả thế giới đều biết. Suốt cuộc đời cô Ba chỉ có Tổ quốc, dân tộc, là sự nghiệp cả cuộc đời cô theo đuổi. Hội thảo khẳng định sự nghiệp và sự cống hiến của cô Ba trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo sự lan tỏa, là dịp để giáo dục truyền thống cho các thế hệ, tiếp tục phát huy truyền thống, lòng yêu nước và sự nghiệp mà cô để lại. Niềm xúc động pha lẫn nỗi nhớ thương, quý trọng đối với cô Ba không bao giờ phai nhòa trong tâm tưởng của tôi.
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Nguyễn Thị Khít) - chiến sĩ "Đội quân tóc dài".
* Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Nguyễn Thị Khít) - chiến sĩ Đội quân tóc dài: Tham dự hội thảo hôm nay, tôi rất vui mừng. Hình ảnh cô Ba như người mẹ, người chị, người cô rất thân tình để lại trong tôi nhiều kỷ niệm từ chuyến đi công mà tôi được ở cùng với cô Ba trong 5-6 tháng.
Đối với cô Ba, tình cảm của cá nhân tôi với cô Ba, cái chung là lãnh đạo, còn lại cô luôn chân thật, thoải mái, gần gũi, coi cấp dưới như em, như con cháu trong nhà. Khi làm việc ra làm việc, khi ở nhà thì cô như người mẹ, người chị. Tôi nhớ cô Ba rất nhiều.
Thạc sĩ Võ Thị Lợt - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.
* Thạc sĩ Võ Thị Lợt - Phó trưởng khoa phụ trách lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre: Đồng chí Nguyễn Thị Định là hình tượng tiêu biểu của một chiến sĩ cộng sản kiên trung, bản lĩnh, ngoài lòng yêu nước thiết tha, tinh thần cách mạng cháy bỏng, bà còn là hiện thân của lòng nhân hậu, đức hy sinh cao cả thể hiện qua lối sống hàng ngày.
Thiết nghĩ rằng để giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua tấm gương đạo đức của đồng chí Nguyễn Thị Định, trước tiên chúng ta cần phải xây dựng được cho thế hệ trẻ lòng tự hào về quê hương khi đã sinh ra được những anh hùng, người con ưu tú cho Đảng, cho cách mạng như đồng chí Nguyễn Thị Định. Từ đó các bạn trẻ xây dựng được cho mình khát khao, hoài bão, được sống, được cống hiến, được tiếp nối truyền thống của các thế hệ tiền nhân.
Thế hệ trẻ hôm nay cần phải có sự tự giác thực hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Đồng thời các hoạt động giáo dục thực tế, về nguồn cũng cần tăng cường thực hiện để tiếp tục truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tiếp tục phát huy các giá trị của quê hương.
Việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời đại chuyển đổi số cũng như phù hợp với đặc điểm tâm lý của giới trẻ rất cần thiết gắn đẩy mạnh số hóa trong công tác trưng bày, biên tập các tài liệu tuyên truyền bằng các hình thức sách điện tử để có thể tiếp cận đến người dân.