Bên cạnh những phần
“cứng”, tức là những kiến thức chuyên môn trong công việc thì các bạn trẻ cần
phải trang bị thêm cho mình những kiến thức khác về kỹ năng “mềm”. Qua trò chuyện
với một vài bạn trẻ, có bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng có bạn đang làm
việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh cho thấy kỹ năng “mềm” chính là yếu tố
quan trọng hỗ trợ các bạn trong công tác và sinh hoạt trong một tập thể.
Đỗ Hoàng Huy - Kỹ
năng thích nghi với cuộc sống
Bạn Đỗ Hoàng Huy sinh năm 1995 tại huyện Giồng Trôm hiện
đang là Bí thư Đoàn Khoa Công nghệ thông tin và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường
Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh. Huy từng là Bí thư đoàn khi còn học tại Trường
THPT Phan Văn Trị. Khi bước chân vào đại học, so với các bạn đồng trang lứa đến
từ các tỉnh thành, với bản tính hoạt bát, khả năng nói chuyện trước nhiều người
và những “mẹo vặt” khiến mọi người nhanh chóng bầu Huy làm “thủ lĩnh” của lớp
cũng như công tác Đoàn của Khoa.
Một trong những kỹ năng Hoàng Huy rèn luyện đó là “thích
nghi với cuộc sống”. Huy chia sẻ: “Cuộc sống không bao giờ là hoàn toàn như ý,
xã hội cũng như tay mặt, tay trái. Cuộc sống hiện đại càng mang đến nhiều thử
thách và biến động. Thế nên, khi đứng trước những biến cố, những thử thách giữa
đời, thay vì đầu hàng, chịu thua, thì cần biết cách làm sao để vượt qua và dùng
nó làm bàn đạp để tiến lên phía trước. Đây là kỹ năng giúp thanh niên sống bản
lĩnh, sống vươn lên”.
Huy còn rèn luyện cho mình những kỹ năng tư duy sáng tạo,
hoạt động đội nhóm, tinh thần có trách nhiệm với công việc và quản lý quỹ thời
gian. Ngoài ra, Huy luôn dành thời gian nhất định để tập luyện ảo thuật. Đây là
“tài lẻ” mà Huy thường được mời biểu diễn tại các buổi lễ của trường hoặc khi
tham gia công tác xã hội. Theo Hoàng Huy, có tài lẻ là một lợi thế để gây sự
chú ý và tạo nên thành công.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh -
sống tốt, có trách nhiệm
Sinh năm 1993, Mỹ Hạnh tham gia hội thi Người đẹp Xứ Dừa
năm 2012 khi đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP. Hồ
Chí Minh. Mỹ Hạnh chia sẻ, tuy được học tập về biểu diễn, kỹ năng ứng xử và nói
chuyện trước công chúng nhưng cô đã phải cố gắng không bật khóc vì sợ khi đứng
trước hàng chục ống kính máy ảnh của truyền thông.
Học giỏi, xinh đẹp nhưng Mỹ Hạnh luôn quan tâm đến các kỹ
năng sống mà theo cô là yếu tố để khám phá bản thân và hoạch định cuộc đời. Mỗi
người chỉ có một cuộc đời để sống và cao hơn nữa là sống tốt. Thanh niên cần phải
hiểu rõ bản thân mình. Ngoài phát triển khả năng mình đang có, còn phải khám
phá những tiềm năng mình có thể có, khắc phục điểm yếu của bản thân. Từ đó, mới
tìm ra được mảnh đất để phát huy sở trường, đóng góp cho xã hội. “Nên biết mình
là ai, biết mình sống để làm gì, biết mình sống bằng cách nào là ba câu hỏi mà
mỗi thanh niên nên tự tìm hiểu và trả lời” - Mỹ Hạnh chia sẻ. Từ lúc đăng quang
Người đẹp xứ Dừa năm 2012, Mỹ Hạnh càng ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân
với công việc, gia đình và quê hương để xứng đáng với danh hiệu Hoa khôi Người
đẹp xứ Dừa.
Cuộc thi Người đẹp xứ Dừa năm nay tổ chức có nhiều nét mới
được đánh giá cao về ý nghĩa và công tác tổ chức. Trong đó, việc tập hợp các
thí sinh ở ngôi nhà chung mang lại hiệu ứng quan tâm từ xã hội. Là một cựu Hoa
khôi, Mỹ Hạnh chia sẻ: “Hội thi lần này có sự đột phá hơn những lần trước. Các
hoạt động xã hội, cộng đồng đã giúp các thí sinh thấu hiểu hơn về con người Bến
Tre. Mô hình ngôi nhà chung rất hay, các thí sinh hiểu nhau hơn, xây dựng tình
yêu thương. Hơn hết, các bạn được luyện tập về kỹ năng ứng xử, phát ngôn, sắp xếp
thời gian khoa học, chế độ ăn uống hợp lý, kỹ năng biểu diễn và nhất là kỹ năng
sống và làm việc tập thể”.
Nguyễn Thảo Nguyên -
Kỹ năng hợp tác
Từng là Phó bí thư Đoàn trường và Phó chủ tịch Hội Sinh
viên của Trường Cao đẳng Bến Tre, Nguyễn Thảo Nguyên đã sớm bộc lộ nhiều kỹ
năng của một cán bộ đoàn “đa năng”.
Thảo Nguyên hiện đang công tác tại Ban Thiếu nhi - Trường
học Tỉnh Đoàn. Quá trình lớn lên trong thanh niên, học tập và làm việc cùng
thanh niên, Thảo Nguyên đã tích lũy cho mình nhiều kỹ năng mềm. Khả năng giao
tiếp và nói chuyện trước công chúng được Thảo Nguyên áp dụng vào công tác tuyên
truyền. Cô thường đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại các dịp lễ, hội thảo,
mít- tinh của Tỉnh Đoàn.
Đối với Thảo Nguyên, công tác, sinh hoạt, học tập trong một
tập thể cần kỹ năng hợp tác. Một sản phẩm nhỏ, một công việc đơn giản cũng cần
đến sự hợp tác lớn. 1 thì chỉ là 1, nhưng 1 + 1 + 1 + 1 + 1... thì kết quả có
thể bằng 5, bằng 6 thậm chí bằng 10. Đó là phương thức làm việc để phát huy tổng
lực và cũng chính là kỹ năng ngày càng mang tính toàn cầu.
Cô đặc biệt quan tâm đến lối sống của thanh niên ngày nay
dễ bị tác động của các trang mạng xã hội. “Thay vì tham gia những công tác có
ích cho địa phương hoặc học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân, một bộ phận
thanh niên lại “sống ảo”, xa rời thực tế. Trong thời kỳ hội nhập, thanh niên dễ
dàng tiếp cận với thông tin thì Nguyên nghĩ các bạn cần có một cái đầu lạnh để
sáng suốt phân biệt giữa điều đúng và sai, một trái tim nóng lúc nào cũng nhiệt
huyết và có trách nhiệm với công việc. Ngoài ra thanh niên cũng rất cần có tư
duy sáng tạo và một bàn tay vàng để biến những gì học được thành việc có ích
cho gia đình và xã hội”.