Reuters: Taliban bổ nhiệm nhiều thành viên vào các vị trí ở các tỉnh

08/11/2021 - 06:34

Taliban đã công bố danh sách các chức vụ mới cho các thành viên phong trào này, trong đó ông Qari Baryal giữ chức tỉnh trưởng Kabul, Wali Jan Hamza làm cảnh sát trưởng thành phố.

Các thành viên lực lượng an ninh Taliban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thành viên lực lượng an ninh Taliban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7-11, Taliban đã bổ nhiệm 44 thành viên lực lượng này vào các vị trí chủ chốt, bao gồm các tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng trên khắp Afghanistan, một động thái quan trọng của Taliban trong việc tăng cường công tác lãnh đạo khi nước này phải vật lộn với các vấn đề kinh tế và an ninh ngày càng gia tăng.

Đây là lần đầu tiên Taliban công bố bổ nhiệm các chức vụ với quy mô lớn như vậy kể từ khi nội các được thành lập vào tháng Chín.

Taliban đã công bố danh sách các chức vụ mới cho các thành viên phong trào này, trong đó ông Qari Baryal giữ chức tỉnh trưởng Kabul, Wali Jan Hamza làm cảnh sát trưởng thành phố.

Trước đó, chỉ huy phụ trách an ninh của Kabul là Mawlawi Hamdullah Mukhlis, người đã thiệt mạng trong tháng này trong một vụ tấn công nhằm vào bệnh viện quân y lớn nhất của Afghanistan ở thủ đô Kabul.

Taliban đã giành quyền lực tại Afghanistan vào ngày 15-8, song phải đối mặt với trận chiến khó khăn với lời cam kết khôi phục trật tự và an ninh sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công trên khắp đất nước, trong khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Đã xuất hiện những lời kêu gọi quốc tế yêu cầu Taliban đàm phán với các tổ chức chính trị khác để thành lập một chính phủ toàn diện, bao gồm cả dân tộc thiểu số và phụ nữ, mặc dù vậy đến nay vẫn chưa có tiến triển đáng kể trong vấn đề này.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN