Rộ tin cầu thủ Việt Nam sắp gia nhập CLB Nhật của "Messi Thái"

31/12/2019 - 06:58

Thất bại trong việc chèo kéo Quang Hải, nhưng Consadole Sapporo - CLB chơi ở J-League 1 được cho là đã chiêu mộ thành công một cầu thủ Việt Nam khác.

Cách đây chưa lâu, trên các diễn đàn mạng xã hội về bóng đá Việt Nam lan truyền bức ảnh được cho là thông tin tuyển dụng của Consadole Sapporo - CLB chơi ở giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1).

Theo đó, CLB này muốn tìm kiếm phiên dịch viên cho một cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam với mức lương 170,000-200,000 yen/tháng (khoảng 36-43 triệu đồng). 

Tuyển phiên dịch viên Nhật - Việt, CLB Consadole Sapporo được cho là đã chiêu mộ thành công một cầu thủ Việt Nam.

Tuyển phiên dịch viên Nhật - Việt, CLB Consadole Sapporo được cho là đã chiêu mộ thành công một cầu thủ Việt Nam.

Đáng nói hơn, vị trí phiên dịch viên này làm việc từ tháng 2-đến 12-2020, trùng thời điểm diễn ra mùa giải VĐQG Nhật Bản, làm dấy lên đồn đoán Consadole Sapporo đã chiêu mộ thành công một ngôi sao Việt Nam theo bản hợp đồng 1 năm.

"Tìm kiếm phiên dịch viên Nhật - Việt cho cầu thủ Việt Nam: Chúng tôi tìm kiếm phiên dịch viên làm việc tại Hokkaido (đại bản doanh của Consadole Sapporo) từ tháng 2 đến 12-2020. Công việc hằng ngày là phiên dịch cho một cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam trong quá trình lập luyện, thi đấu. Nếu muốn nhận việc, hãy gửi email cho chúng tôi. Khuyến khích viết email bằng tiếng Nhật Bản, chấp nhận tiếng Anh", trích đoạn thư tuyển dụng của CLB Consadole Sapporo

Hiện tại, thông tin trên chưa được xác thực nhưng nhanh chóng "gây sốt" cộng đồng fan Việt Nam. Người hâm mộ tranh luận khá sôi nổi về danh tính cầu thủ may mắn lọt vào "mắt xanh" Consadole Sapporo, trong đó thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền vệ Martin Lò là 2 ứng viên nặng kí nhất.

Hồi tháng 11, Andrey Grushin - người đại diện của Văn Lâm xác nhận một số đội bóng lớn ở Nhật Bản dang theo đuổi thủ môn thuộc biên chế Muangthong United. Trong khi đó, Martin Lo vừa cùng đồng đội ở Phố Hiến FC, Huỳnh Công Đến bay tới "xứ sở mặt trời mọc" hôm 17-12-2019 tham dự sự kiện thử việc quy mô lớn ở SVĐ Fukuda Denshi Arena (Chiba, Nhật Bản).

Trong quá khứ, cựu tiền đạo nổi tiếng Lê Công Vinh từng gia nhập Consadole Sapporo giai đoạn tháng 8-2013đến 1-2014 dưới dạng cho mượn, thi đấu 11 trận (ghi 4 bàn). Một ngôi sao Đông Nam Á khác là Chanathip Songkrasin cũng đang gặt hái nhiều thành công trong màu áo CLB này, thậm chí lọt vào "Đội hình tiêu biểu J-League 2018".

Trên thực tế, cầu thủ Việt Nam đầu tiên được Consadole Sapporo ngỏ lời là Nguyễn Quang Hải nhưng "Quả bóng vàng Việt Nam 2018" đã quyết định ở lại Hà Nội. Dù vậy, triển vọng thành công về thương mại lẫn chuyên môn khiến CLB này không từ bỏ tham vọng chiêu mộ cầu thủ đến từ nền bóng đá số 1 Đông Nam Á. 

Bên cạnh cơ hội phát triển sự nghiệp, thi đấu ở giải VĐQG hàng đầu châu Á cũng kéo theo nhiều rủi ro. Năm 2016, Công Phượng (Mito HollyHock) và Tuấn Anh (Yokohama FC) từng thất bại khi thử sức ở Nhật Bản, dù chỉ chơi cho các đội bóng thuộc J-League 2.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN