Rực nắng đôi bờ kinh Thom

17/01/2008 - 17:00

Đan lưới xuất khẩu từ chỉ xơ dừa. Ảnh: PĐ.

Dòng kinh Thom hiền hòa đôi bờ rực lên trong nắng màu vàng óng của chỉ xơ dừa, sớm chiều vang rộn tiếng mày tuốt chỉ, những bựng khói đen ấm tỏa từ những lò than thiêu kết. Từng đoàn ghe chở nặng vỏ dừa, xơ chỉ những bao than, ngược xuôi, đem lại ấm no cho bao người dân lao động đôi bờ, An Thạnh và Khánh Thạnh Tân.

Nhớ lại ngày xưa, khi đất nước đắm chìm trong lửa đạn chiến tranh, người dân An Thạnh bất khuất kiên cường vùng lên chống giặc, đã sản sinh ra những người con anh hùng, Tạ Thị Kiều, nữ anh hùng lực lượng vũ trang, và An Thạnh đã được Đảng và Nhà nước tôn vinh danh hiệu Xã Anh hùng. Anh hùng trong chiến đấu, nhưng đôi bờ dòng kinh Thom sau chiến tranh tiêu điều xơ xác. Ai đã từng xuôi ngược trên dòng kinh sau những ngày giải phóng, nhìn lên đôi bờ không khỏi đau lòng, qua những lùm tre nghiêng ngã, bóng mẹ già lúi híu nhặt những lá rau dại ven kinh, các em bé gầy gò rách rưới, vắng hẳn tiếng cười đùa ríu rít của trẻ thơ.

Nhưng quá khứ đau thương đó đã lùi xa. Sau những năm 90 của thế kỷ trước, khi Nghị quyết TW6 ra đời, đã giải phóng sức sản xuất, không còn cảnh ngăn sông cấm chợ, hàng hóa giao thương, sản phẩm từ cây dừa có lối thoát, cây dừa loại cây truyền thống đã đem lại ấm no cho người dân Bến Tre nói chung và cho 2 xã đôi bờ kinh nói riêng. Sản phẩm từ cây dừa đã có đầu ra là lúc mà người dân Khánh Thạnh Tân và An Thạnh lao vào sản xuất. Chỉ xơ dừa vàng óng tràn ngập trên các sân phơi rộng lớn, lò than thiêu kết mọc lên, tỏa khói lên bầu trời trong xanh, biến những mảnh gáo dừa tưởng chừng bỏ đi thành những sản phẩm xuất khẩu có giá trị.

Anh Nguyễn Văn Nhu, Giám đốc Công ty TNHH Sáu Nhu từ một nông dân lao động, chỉ chưa tới 20 năm lao động với nghề sản xuất chỉ xơ dừa và đốt than thiêu kết đã trở thành một tỷ phú với doanh thu hàng năm từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Anh cho biết doanh thu của Công ty TNHH Sáu Nhu năm 2005 là 60 tỷ đồng, năm 2006 lên 125 tỷ và năm 2007 là 140 tỷ đồng cho đến nay An Thạnh và Khánh Thạnh Tân, 2 xã nằm 2 bờ kinh Thom đã có 229 cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa, khoảng 30 cơ sở đốt than thiêu kết tạo thành những làng nghề có tiếng ở Bến Tre, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động trong xã và các xã bạn.

Đầu ra của chỉ xơ dừa và than thiêu kết ngày càng ổn định, thu nhập của người lao

Minh Trường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN