Rực sáng những người chủ trẻ

16/10/2009 - 08:19

Xuất phát từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng những người trẻ tuổi này cùng chung chí hướng vươn lên làm giàu. Không những vậy, họ còn tâm huyết với hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN)…

* Nguyễn Thanh Liêm- sáng rực giải thưởng Lương Định Của

Là anh cả trong một gia đình có ba anh em trai, tuổi nhỏ của Thanh Liêm đã sớm chịu nhiều cực nhọc. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, vì hoàn cảnh khó khăn, anh phải từ bỏ ước mơ vào đại học và bắt đầu làm quen với nghề chạm khắc đồ gỗ. Với quyết tâm lập nghiệp bằng nghề mình đã chọn, anh dồn hết tâm trí của mình vào nghề. Năm 1995, bằng đồng vốn chắt chiu dành dụm, anh bắt đầu mở tiệm tiện đồ gỗ nho nhỏ tại quê nhà (khu phố II – thị trấn Mỏ Cày Nam).

Ủy ban Hội LHTN, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ anh vay 20 triệu đồng, anh mở rộng qui mô sản xuất. Sản phẩm mỹ nghệ của anh ban đầu chỉ xuất hiện trong tỉnh, rồi ngoài tỉnh, đến các thành phố lớn và đến nay đã được xuất khẩu sang các nước: Nhật, Hàn Quốc, Mỹ…, doanh thu mỗi năm trên 200 triệu đồng. Dưới sự giúp sức của anh cả Thanh Liêm, 3 người em trai của anh đã hoàn thành chương trình đại học, ra trường và hiện có việc làm ổn định. “Tôi rất hạnh phúc khi nhìn các em mình đã thực hiện được ước mơ ngày trước của tôi”- Liêm tâm sự.

Anh còn truyền nghề cho nhiều thanh niên trong vùng, giúp họ mở cơ sở riêng, gia công cho anh. Anh đã từng là mạnh thường quân của địa phương, là điểm tựa cho các em thiếu nhi nghèo. Nguyễn Thanh Liêm được bình chọn là một trong những tài năng trẻ toàn quốc năm 2009, đặc biệt, anh còn là một gương mặt điển hình nhận giải thưởng Lương Định Của, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

 * Mai Thị Diệu-chủ một trang trại

Là người con gái quê ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thạnh (Ba Tri), Mai Thị Diệu đã 8 năm liền đạt thành tích sản xuất, chăn nuôi giỏi. Trang trại của chị là 1 trong 4 trang trại trẻ tiêu biểu nhất của huyện Ba Tri, được tuyên dương tại Liên hoan trang trại trẻ- Hợp tác xã thanh niên tỉnh Bến Tre lần thứ I. Học hỏi và không ngừng học hỏi được xem là “bí quyết” thành công của cô gái này.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm nông, Mai Thị Diệu đã sớm tích lũy kinh nghiệm về chăn nuôi. Với bản tính chịu khó, cần cù và năng động, chị đã không bỏ phí thời gian trong cách  nghĩ, cách làm. Chị mày mò nghiên cứu sách báo, tư liệu, tìm hiểu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như: nuôi bò thịt đi liền với việc nuôi bò sinh sản, tự cung tự cấp con giống nhằm đảm bảo nguồn gốc và sạch bệnh, chăn nuôi bò phải xây dựng hầm biogas kiên cố phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu, phân bò ủ mục dùng làm phân bón... Với cách làm đó, đến thời điểm này, trang trại bò của chị đã có 11 con bò nái sinh sản và 4 con bò con, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Bắt đầu từ năm 2005, được Hội Nông dân và Xã Đoàn Mỹ Thạnh tổ chức đi tham quan một số mô hình chăn nuôi trong, ngoài tỉnh, chị đã mạnh dạn mở rộng mô hình nuôi bò sinh sản tại gia đình mình. Tận dụng diện tích đất rộng, chị xây tường rào kiên cố bao quanh một khu vực để nuôi bò và trồng cỏ. Lứa bò đầu tiên của chị không may mắn, vì dịch bệnh và rớt giá. Không nản chí, chị cố gắng duy trì sự đam mê, năng động tìm thị trường tiêu thụ. Công việc chăn nuôi của chị những năm gần đây gặp nhiều thuận lợi. Mỗi năm, chị xuất bán khoảng 6, 7 con bò thịt, trừ các chi phí, còn lãi hơn 50 triệu đồng.

Là một thanh niên năng động, từ đôi bàn tay cần cù và khối óc sáng tạo, Mai Thị Diệu đã cùng chồng xây dựng nên một cơ ngơi vững vàng và một gia đình hạnh phúc (có đứa con trai 8 tuổi chăm ngoan, học giỏi) ở vùng quê còn nhiều gian khó.

Ngoài ra, còn nhiều gương sáng thanh niên lập thân, lập nghiệp như: Tổ hợp tác kinh tế trang trại trẻ huyện Thạnh Phú, Tổ liên kết sản xuất bưởi da xanh tại ấp Sơn Phụng (Sơn Định, Chợ Lách), Lê Hữu Thái (xã Tân Thạch, Châu Thành), Mai Văn Tạo (Vĩnh Thành, Chợ Lách), Nguyễn Văn Hùng (Thạnh Trị, Bình Đại)...

 

 Nhân sự ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa IV nhiệm kỳ 2009-2014
1- Nguyễn Thị Thúy Phượng - Chủ tịch UB Hội
2- Hà Quốc Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội
3- Nguyễn Thị Diễm - Phó Chủ tịch Hội
4- Nguyễn Trọng Huy - Phó Chủ tịch Hội
5- Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên thư ký Thường trực UB Hội
6- Dương Thị Kiều Diễm - Ủy viên thư ký UB Hội
7- Nguyễn Phúc Linh - Ủy viên thư ký UB Hội
Nhân sự Ban kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa IV nhiệm kỳ 2009-2014
1- Dương Thị Kiều Diễm - Ủy viên thư ký UB Hội, Trưởng ban kiểm tra
2- Nguyễn Phúc Linh - Ủy viên thư ký UB Hội, Ủy viên UB kiểm tra
3- Nguyễn Thị Ly - Thành viên UB Hội, Ủy viên UB kiểm tra

Ánh Nguyệt-Đức Tài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN