
Các vận động viên tranh tài ở môn bóng đá mini nam.
Đa dạng sân chơi
Từ phong trào xây dựng NTM, nhiều cơ sở vật chất đã được nhà nước và tư nhân đầu tư xây dựng. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao được hình thành. Qua đó, phong trào TDTT quần chúng ngày càng được nâng lên và phát triển rộng khắp, cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động vui chơi, giải trí cho các tầng lớp nhân dân.
Hiện toàn tỉnh có 51 xã đạt chuẩn NTM. Các xã đều có xây dựng phong trào TDTT qua việc thành lập các đội, nhóm tổ chức các hoạt động TDTT. Chị Nguyễn Thị Ngọc - công chức xã, Trưởng đoàn thể thao xã Vĩnh Thành cho biết, xã Vĩnh Thành được công nhận xã NTM vào tháng 4-2019. Nhưng phong trào TDTT ở xã đã được gầy dựng qua nhiều năm và được duy trì, phát triển ngày càng rộng mạnh hơn. Thế mạnh thể thao của xã là bóng chuyền nam, bóng đá mini, cờ tướng. Ngoài ra, còn có các môn khác, như: bơi lội, bóng chuyền hơi...
Xã Vĩnh Thành có 2 sân bóng đá mini (tư nhân đầu tư), 6 sân trường của các cấp học được tận dụng để luyện tập TDTT. Thành phần tham gia luyện tập TDTT đa dạng về ngành nghề và lứa tuổi: cán bộ, công chức, giáo viên, doanh nhân, lao động, học sinh… “Không chỉ tạo dựng phong trào và duy trì hoạt động luyện tập, xã còn góp mặt tham gia và đạt thành tích tốt tại nhiều giải thể thao của huyện (như giải nhất toàn huyện Bóng chuyền hơi nữ 2019). Trong năm 2020, đội bóng đá mini của xã đã có thành tích tốt ở Hội thao NTM của huyện và được tuyển chọn thi đấu ở cấp tỉnh. Lực lượng tham dự thi đấu với tinh thần giao lưu, làm động lực để phát triển phong trào TDTT tại địa phương”, chị Nguyễn Thị Ngọc cho biết thêm.
Em Nguyễn Hoàng Bảo Trung là thanh niên đang làm kinh doanh tại nhà (xã Vĩnh Thành). Trung rất đam mê thể thao, nhất là môn bóng đá. Trung tập luyện môn bóng đá được hơn 10 năm. Mỗi buổi chiều sau những giờ làm việc, Trung thường xuyên có mặt trên sân tập với các thành viên cùng sở thích. Trung cho biết, xã đã có sân chơi thể thao nên tập luyện thuận lợi hơn trước.
Ở xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, phong trào TDTT đang phát triển mạnh. Cô Trần Thị Điệp, giáo viên mẫu giáo tại xã Vĩnh An, tham gia tập luyện môn bóng chuyền hơi nữ nhiều năm qua cho biết: Phong trào bóng chuyền hơi ở xã thu hút nhiều chị em tham gia. Xã có sân cơ bản đáp ứng cho chị em tập luyện. Riêng Trường Mẫu giáo Vĩnh An đang thành lập câu lạc bộ để mở rộng phong trào tại trường.
Sôi nổi phong trào
“Theo tôi, việc tổ chức hội thao NTM đã góp phần tích cực vào thúc đẩy phong trào TDTT ở các địa phương. Tôi rất vui, hào hứng khi được tham gia hội thao NTM ở huyện và được tuyển chọn về tỉnh. Đến với hội thao, chúng tôi không đặt nặng vấn đề thành tích mà thi đấu với tinh thần vui tươi thoải mái, giao lưu để học hỏi thêm cách tổ chức tập luyện ở các xã bạn để nâng cao phong trào ở địa phương mình”, cô Trần Thị Điệp nói.
Từ Chương trình xây dựng NTM, phong trào TDTT các xã NTM nói riêng, các xã còn lại nói chung ngày càng được quan tâm. Các địa phương đã đầu tư, cải tạo, tận dụng cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng nhu cầu luyện tập cho nhân dân.
Toàn tỉnh hiện có hơn 1,6 ngàn điểm tập, tụ điểm và câu lạc bộ TDTT, trong đó có 956 câu lạc bộ đạt chuẩn. Các môn thể thao phát triển đều khắp ở các địa phương, thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Trong đó, các môn thu hút số lượng người tham gia đông, như: bóng đá, bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền nam, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, bơi lội, võ cổ truyền…
Ngoài các giải thể thao cho từng môn được các địa phương tổ chức, còn có hội thao dành riêng cho các xã NTM đã bắt đầu được tổ chức từ năm 2015 và duy trì đến nay. Hội thao được tổ chức từ cấp huyện đến cấp tỉnh, đảm bảo tạo điều kiện cho tất cả các xã NTM đều được tham gia.
Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thiện Chí, thông qua hội thao các xã NTM nhằm duy trì các sân chơi lành mạnh, bổ ích, cổ vũ, động viên phong trào tập luyện TDTT ở các xã NTM. Qua các hoạt động thi đấu TDTT tiếp tục khai thác có hiệu quả các thiết chế, cơ sở vật chất, sân bãi…
Nếu ở lần tổ chức đầu tiên chỉ có 9 xã NTM tham dự, đến năm 2020 (lần thứ 6) có 51 xã tham dự (tăng 2 xã so với năm 2019 và tăng 42 xã so với năm 2015). Năm nay, hội thao có 4 môn thi đấu, gồm: bóng đá mini nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ và cờ tướng được tổ chức vòng loại tại các huyện, thành phố (gần 1 ngàn vận động viên của 51 xã tham gia).
Vòng chung kết Hội thao các xã nông thôn mới do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra trong ngày 5 và ngày 6-12-2020, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Hội thao đã được tổ chức vòng loại ở các huyện, thành phố. Sau đó, tuyển chọn vào vòng chung kết được tổ chức tại tỉnh, gồm: bóng đá (13 đội), bóng chuyền nam (13 đội), bóng chuyền hơi nữ (13 đội) và cờ tướng có 18 vận động viên.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao các giải nhất: bóng đá mini nam: xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc), bóng chuyền hơi nữ: xã Phong Nẫm (Giồng Trôm), bóng chuyền nam: xã Bình Phú (TP. Bến Tre), môn cờ tướng: ông Nguyễn Thành Tài (xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách).
|
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt