Sản xuất hạt giống cam gây ô nhiễm môi trường

11/04/2016 - 07:26

Mỗi ngày, ông T. phải dùng 3 - 4 miếng keo để bẫy ruồi. Ảnh: PV

Theo phản ánh của một số người dân ở Tổ NDTQ số 4, ấp Tân An, xã Tân Bình (Mỏ Cày Bắc), tại địa phương đã xuất hiện rất nhiều ruồi nhặng do ô nhiễm từ một cơ sở sản xuất hạt giống gây nên. Tình trạng ô nhiễm sẽ nghiêm trọng hơn nếu như không kịp thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn. 

Cơ sở sản xuất hạt giống này có tên “Ông Bảy”, tọa lạc gần Cầu số 1, đường liên xã Tân Bình - Tân Thanh Tây, thuộc ấp Tân An, xã Tân Bình. Theo người dân phản ánh, cơ sở hoạt động đã gần 1 năm nay, do một người từ nơi khác tới thuê mặt bằng, sử dụng máy ép cam trái để lấy hạt làm giống bán; những lúc sản xuất nhiều, xe tải chở tới khoảng 3 - 4 tấn cam trái/ngày.

Trong quá trình sản xuất, cơ sở này đổ nước thải ra ngoài mương công cộng nên bị người dân phản ánh, sau đó chủ cơ sở đã thuê đất để xả nước thải và chứa vỏ cam (phần đất này cặp theo đường liên xã). Vỏ cam phế thải để lâu bị ẩm mốc, bốc mùi hôi và phát sinh nhiều ruồi nhặng tại khu vực này. Để diệt trừ ruồi, một số hộ đã mua thuốc diệt côn trùng xịt nhưng sau đó ruồi vẫn tiếp tục bay tới, đậu vào mọi thứ vật dụng trong nhà (thức ăn, bàn ghế, giường chiếu, nền nhà, sàn nước…). Ông T. (một người dân Tổ NDTQ số 4) cho biết: “Buổi trưa nóng nực, định ngả lưng nghỉ chút thì bị ruồi đậu trên người mà đuổi hoài không hết, thật là bực mình”. Nhà ông T. có mua nhiều keo bẫy ruồi (1.500 đồng/miếng), mỗi ngày ông sử dụng 3 đến 4 miếng keo nhưng vẫn không diệt được hết ruồi. Cùng hoàn cảnh như ông T., những hộ dân ở gần (ông L., bà T., bà Đ., bà H.) cũng rất bực mình vì bị ruồi nhặng bay vào nhà.

Tại hiện trường, tuy xác của vỏ cam phế thải đã bị phơi nắng khô những vẫn bốc mùi hôi. Những người dân ở gần cho biết, cơ sở đã ngưng hoạt động mấy ngày nay nên lượng vỏ cam ít và bị nắng làm khô nên ít bốc mùi hôi, ít ruồi nhặng hơn những ngày có sản xuất; nếu là lúc cơ sở đang hoạt động thì không thể nào chịu nổi với mùi hôi từ vỏ cam phế thải và ruồi nhặng.

Ông Tư Thắng - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 4 cho biết: “Khi họp tổ, bà con đã yêu cầu chủ cơ sở mua thuốc xịt khử mùi hôi và tiêu diệt ruồi, nhưng chủ cơ sở chỉ thực hiện được vài lần rồi thôi. Cán bộ phụ trách công tác môi trường xã đã tới kiểm tra nhưng chưa thấy có chuyển biến”. Hiện tại, người dân địa phương rất mong ngành chức năng cùng chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý, ngăn chặn không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

PV.BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích