 |
Ông Nguyễn Hồng Khanh - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mã Phương |
- Trao gần 565 triệu đồng cho 90 hộ dân sản xuất lúa bị thiệt hại do sử dụng Lio thái
Sáng 29-9-2016, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm việc với tỉnh về công tác phòng, chống hạn mặn mùa khô năm 2017. Ông Võ Văn Ngân - Phó giám đốc Sở NN&PTNT tiếp và làm việc với đoàn.
Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi
cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết, Bến Tre đã điều chỉnh mùa vụ sản xuất
lúa chỉ còn 2 vụ Đông Xuân sớm và Hè Thu muộn. Đến thời điểm này, khoảng 50%
lúa Hè Thu đã thu hoạch với năng suất khá cao. Nông dân đang chuẩn bị cải tạo đất
để xuống giống vụ Đông Xuân sớm. Riêng vụ lúa mùa luân canh trong ao tôm hơn
5.000ha tại huyện Thạnh Phú đã xuống giống và hiện phát triển khá tốt.
Ông Nguyễn Hồng Khanh - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý công
trình thủy lợi và an toàn đập - đại diện đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đánh
giá cao việc Bến Tre cơ cấu lại mùa vụ sản xuất lúa 2 vụ để “chạy” mặn như hiện
nay là rất hợp lý. Tuy nhiên, do các diện tích lúa của tỉnh manh mún và rải rác
ở những điều kiện tự nhiên khác nhau nên ông Khanh yêu cầu ngành nông nghiệp phải
nghiên cứu khoanh vùng hợp lý để khuyến cáo cho nông dân về lịch thời vụ. Ông
Khanh cũng đề nghị Sở cần lưu ý chỉ sử dụng một vài chủng loại giống lúa đã được
khuyến cáo về mặt khoa học. Bên cạnh đó, cần sớm có giải pháp để đề phòng thiệt
hại đối với vườn cây giống. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường
xuyên, liên tục.
Cũng theo ông Khanh, các đơn vị quản lý chuyên về thủy lợi
cần tính toán kỹ phương án đắp đập tạm ngăn mặn nếu xâm nhập mặn lại gay gắt
như năm 2016. Vấn đề cung cấp nước sinh hoạt cho người dân mùa khô cần thống kê
cụ thể về cách thức thực hiện, về chi phí cần sử dụng… chỉ có từ kế hoạch cụ thể
như vậy mới có thể kiến nghị về kinh phí với Trung ương. Mọi vấn đề cần chi tiết
và chủ động, bởi năm nay sẽ không thể cho rằng “mặn bất ngờ”.
Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Ngân đề nghị đoàn báo cáo sớm
tình hình phòng, chống hạn mặn mùa khô năm 2017 của Bến Tre đến lãnh đạo Bộ
NN&PTNT để có những giải pháp hỗ trợ tỉnh kịp thời hơn nữa.
l Ngày 28-9-2016, Sở NN&PTNT đã có báo cáo về kết quả
khắc phục thiệt hại sản xuất lúa do sử dụng phân bón LioThai trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nắm tình hình thiệt hại do sử dụng phân bón LioThai, Sở NN&PTNT chỉ
đạo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật phối hợp với các phòng NN&PTNT
huyện kiểm tra thực tế và tổng hợp số liệu thiệt hại. Cụ thể, tại huyện Ba Tri
có 90 hộ thuộc 5 xã Bảo Thạnh, An Bình Tây, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh và An Ngãi Trung
bị thiệt hại. Diện tích bị thiệt hại 100% có 21,45ha, thiệt hại 60 - 80% có
trên 30ha.
Riêng tại huyện Thạnh Phú, theo báo cáo của Phòng
NN&PTNT huyện, có 16 hộ dân bị thiệt hại từ 50 - 60% do sử dụng phân
LioThai với diện tích 15,8ha ở xã Mỹ Hưng và thị trấn Thạnh Phú. Qua xác minh
thực tế, các hộ bị thiệt hại không có chứng cứ của việc bón phân LioThai cho
lúa mà chỉ nghe cán bộ hội nông dân xã thông báo rồi đến đăng ký.
Công ty TNHH phân bón hữu cơ Green Field tổ chức trao bảo
hiểm cho các hộ dân bị thiệt hại ở huyện Ba Tri có sử dụng phân bón LioThai với
tổng số tiền gần 565 triệu đồng.
Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã mời các
đơn vị liên quan họp góp ý, tìm nguyên nhân lúa chết và rà soát lại trên toàn tỉnh.
Trên cơ sở đó, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật đã gửi mẫu để phân tích kiểm
tra một số chất như hàm lượng hữu cơ, đạm, kali, cadimi, xyanua. Kết quả kiểm
tra cho thấy bình thường, không xác định được nguyên nhân lúa chết.